(HBĐT) - Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, lễ hội xuân Quý Mão cũng rất gần, dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, các sở, ngành, đơn vị chức năng đã, đang tăng cường kiểm tra nhằm hạn chế vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa đến chủ phương tiện, người lái hoạt động trên tuyến lòng hồ sông Đà.
Theo thống kê từ Sở Giao thông vận tải (GTVT), hiện nay, toàn tỉnh có 265 doanh nghiệp, HTX và hàng trăm hộ kinh doanh cá thể tham gia hoạt động kinh doanh vận tải theo các loại hình, với 2.408 phương tiện. Trên địa bàn tỉnh có 2 tuyến sông khai thác vận tải thủy nội địa; 20 cảng, bến thủy nội địa được cấp phép, 1.296 phương tiện hoạt động trên tuyến, trong đó có 260 phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động chủ yếu trên vùng hồ Hòa Bình.
Để đảm bảo an toàn, giảm vi phạm do các phương tiện vận tải hành khách gây ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, hạn chế thấp nhất vi phạm, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.
Đồng chí Nguyễn Phương Nghị, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết: Để đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đã thực hiện các kế hoạch, triển khai phương án phối hợp lực lượng CSGT các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm trong hoạt động vận tải như: dừng, đỗ đón, trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, sang nhượng hành khách, kiên quyết không cho phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy xuất bến nếu không đảm bảo an toàn kỹ thuật… Đồng thời, công bố rộng rãi tại các bến xe khách, cảng, bến thủy nội địa số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng để tiếp nhận phản ánh của người dân.
Theo ông Ngô Văn Trình, Giám đốc HTX chuyên chở hành khách dịch vụ và du lịch Thái Thịnh (TP Hòa Bình), trong hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, đơn vị xác định yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, HTX yêu cầu các thành viên luôn nhắc nhở thuyền viên, người lái tuân thủ mọi quy định về an toàn, giữ sức khoẻ, không được sử dụng rượu, bia. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý bến, CSGT, Thanh tra giao thông để xử lý nghiêm người lái vi phạm quy định an toàn với quyết tâm đảm bảo an toàn nhất cho hành khách trên mỗi chuyến tàu.
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, Sở GTVT đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tổ chức tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công nhân, lao động, thành viên hợp tác xã; đặc biệt là giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT, vận tải hành khách. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển người và hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa ký gửi; không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi lái xe. Xây dựng kế hoạch vận tải bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của Nhân dân tăng cao, huy động tối đa lực lượng phương tiện phục vụ khách dịp Tết, có kế hoạch tăng cường phương tiện dự phòng vào những ngày khách đông để giải tỏa, hạn chế ùn tắc giao thông. Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật khi lưu hành. Tổ chức đăng kiểm kỹ thuật đối với các phương tiện sắp đến hạn kiểm định, không để xảy ra tình trạng hành khách không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển.
Bên cạnh đó, theo đồng chí Bùi Thị Hòa Bình, Phó Giám đốc Sở GTVT, đối với phương tiện vận tải đường thủy, ngành yêu cầu các đơn vị kinh doanh tăng cường tuyên truyền đến đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực GTVT đường thủy. Ban quản lý các cảng, bến thủy nội địa chủ động phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện, người lái trước khi xuất bến; quán triệt chủ phương tiện chở khách yêu cầu 100% hành khách, thuyền viên mặc áo phao trước khi phương tiện rời bến; bố trí phương tiện đỗ, đậu thuận tiện trong khu vực cảng, bến…
Càng gần Tết nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao. Với nỗ lực của các ngành, lực lượng chức năng trong công tác vận tải phục vụ vận tải hành khách, cũng như kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải khách trước, trong và sau dịp Tết đã, đang góp phần bảo đảm để Nhân dân đi lại thông suốt, an toàn.
Minh Vũ
(HBĐT) - Xác định hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự là tội phạm nguồn, làm phát sinh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, thời gian qua, lực lượng chức năng tập trung đánh mạnh vào loại tội phạm này. Từ đó bóc gỡ, làm rõ nhiều đường dây, đối tượng phạm tội, được người dân đồng tình, hưởng ứng.
(HBĐT) - Ngày 30/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe ô tô 16 chỗ trên quốc lộ 20 khiến 4 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương nặng.
(HBĐT) - Ngày 29/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Tiến Đức (SN 1982), trú tại tổ 5, phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) phạm tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
(HBĐT) - Trong 2 ngày 28 - 29/9, đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 tại Công an tỉnh.
(HBĐT) - Ngày 29/9, TAND tỉnh mở phiên tòa trình tự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hùng Cường, trú tại thị trấn Vụ Bản; Bùi Văn Hiệp, trú tại xã Thượng Cốc và Bùi Văn Hợi, trú tại xã Xuất Hoá (Lạc Sơn) bị TAND huyện Lạc Sơn xét xử về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
(HBĐT) - Chiều 27/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm công tác Công an tham gia đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) quá trình cưỡng chế, bảo vệ thi công công trình trên địa bàn tỉnh.