(HBĐT) - Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm quyết liệt, hiệu quả nhằm mục tiêu kéo giảm tội phạm, tiếp tục đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, theo đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã dồn lực đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn...


Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, năm 2023.

Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng công an trong toàn tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt đó là tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tội phạm hình sự, tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tội phạm sử dụng công nghệ cao, liên quan đến "tín dụng đen”, cờ bạc, tội phạm lừa đảo, trộm cắp tài sản...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị công an trong toàn tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm 2023. Theo đó, thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh và công an các địa phương đã đấu tranh, phát hiện và bắt giữ 8 vụ mua bán, sản xuất, tàng trữ pháo trái phép; thu giữ hàng trăm quả pháo các loại. Ngoài ra, các đơn vị công an đã làm rõ 2 vụ tai nạn do pháo nổ tự chế làm 3 người bị thương tích nặng xảy ra tại huyện Kim Bôi. Đặc biệt, ngay trong ngày 21/1 (tức 30 Tết), sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của bà Trần Thị Đ. (SN 1971), trú tại xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) về việc bị kẻ gian lấy trộm 24,5 triệu đồng, Công an huyện Lạc Thủy đã khẩn trương đấu tranh, truy xét và làm rõ đối tượng gây ra vụ việc là Minh Trung Hiếu (SN 1989) cùng trú tại xã Phú Nghĩa. Cũng trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, Công an huyện Lạc Thủy đã bắt giữ 1 đối tượng truy nã về tội "cướp tài sản” đang lẩn trốn trên địa bàn theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Với tinh thần quyết liệt, đấu tranh không ngừng nghỉ với các loại tội phạm bất kể thời gian, thời điểm, lực lượng công an trong toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh phòng chống tội phạm. Thời điểm đầu năm mới 2023, các cơ quan điều tra đã bắt, tạm giam, tạm giữ 26 người. Trong đó bắt quả tang 7 đối tượng, tiếp nhận đầu thú tạm giữ 11 đối tượng, giữ người trong trường hợp khẩn cấp 6 đối tượng, bắt bị can để tạm giam 1 đối tượng, bắt truy nã 1 đối tượng; khởi tố mới 7 vụ, 14 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 10 vụ, 20 bị can... Đặc biệt, ngay sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng công an các địa phương trong toàn tỉnh đã tăng cường công tác đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó đã điều tra, khám phá 13/14 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 17 đối tượng. Nổi bật là cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 1 vụ với 2 đối tượng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại khu vực bến cảng du lịch xã Thung Nai (Cao Phong); phát hiện, bắt 4 vụ, 5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, như ngày 30/01/2023, tại Tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, Công an huyện Mai Châu chủ trì, phối hợp với Công an thị trấn Mai Châu phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng là Trạc Minh Thọ (SN 1993), Hà Văn Doanh (SN 1985) cùng trú tại thị trấn Mai Châu và Đào Huy Trường (SN 1989) trú tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đánh bạc, qua đó thu giữ của các đối tượng 8,6 triệu đồng. Trước đó, Công an phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) bắt 2 vụ, xử phạt hành chính 8 đối tượng đánh bạc, thu giữ 3 triệu đồng. Công an xã Quý Hòa (Lạc Sơn) vận động, thu giữ 1 khẩu súng cồn tự chế, 1 kích điện và 1 bình xịt hơi cay... Đặc biệt, công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 7 vụ cố ý gây thương tích.

"Những kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023 đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn sự bình yên cuộc sống. Đây cũng chính là nền tảng để lực lượng công an trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh trong năm 2023, với mục tiêu tiếp tục kéo giảm tỷ lệ tội phạm, vi phạm pháp luật theo chỉ tiêu kế hoạch được giao”, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục