(HBĐT) - Đó là chia sẻ của anh Đinh Trường Sơn ở phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) khi tham dự phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Đình Tám (SN 1957), trú tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) về hành vi "chống người thi hành công vụ” do Tòa án nhân dân (TAND) TP Hòa Bình tổ chức mới đây.


Với hành vi "chống người thi hành công vụ” khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Đỗ Đình Tám bị Tòa án nhân dân TP Hòa Bình xử phạt 12 tháng tù.

Theo anh Sơn, anh không ủng hộ việc uống rượu say, lại càng không ủng hộ việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà đáng sợ hơn, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc gây thiệt hại về người và tài sản, là vấn nạn nhức nhối trong xã hội vẫn chưa được giải quyết triệt để. Do vậy, người dân ủng hộ việc xử lý nghiêm đối tượng vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn có hành vi chống đối, chống người thi hành công vụ.

Với tinh thần khẩn trương, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định rút gọn thủ tục điều tra, chuyển hồ sơ sang các cơ quan tố tụng hoàn thiện thủ tục, đưa Đỗ Đình Tám ra xét xử trước pháp luật. Theo đó, sau 6 ngày điều tra (từ 3 - 8/2/2023), Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp đề nghị truy tố và hoàn thiện hồ sơ đưa Đỗ Đình Tám ra xét xử về hành vi "chống người thi hành công vụ”. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, VKSND TP Hòa Bình đã khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND thành phố để tiến hành mở phiên tòa xét xử. Ngày 21/2, TAND thành phố đã đưa bị cáo ra xét xử.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Đỗ Đình Tám thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội vào đêm 2/2/2023, khi đã có hành vi chống đối, gây thương tích cho 1 chiến sỹ tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Hòa Bình làm nhiệm vụ theo chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại km 142+90m quốc lộ 70, thuộc địa phận tổ 9, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình). Theo đó, sau khi được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Đỗ Đình Tám đã không chấp hành, có hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm tổ công tác, tấn công gây thương tích cho thành viên. Kết quả kiểm tra cho thấy, Đỗ Đình Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở. Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù theo quy định tại khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Xác định hành vi "chống người thi hành công vụ” khi thực hiện chuyên đề kiểm tra vi phạm quy định về nồng độ cồn là hành vi có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong Nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị phải xử lý nghiêm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét xử lý trách nhiệm hình sự để kịp thời răn đe các đối tượng có hành vi tương tự có thể xảy ra.

Với quan điểm đó, mới đây, Công an huyện Tân Lạc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Phú (SN 1979), trú tại xóm Ong, xã Suối Hoa (Tân Lạc) về hành vi "chống người thi hành công vụ”. Theo đó, trong khi thực hiện nhiệm vụ theo chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại tuyến đường ĐH55 (đường Mỹ Hòa - Suối Hoa) theo hình thức cơ động, đi đến khu vực xóm Ong, xã Suối Hoa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Tân Lạc phát hiện Bùi Văn Phú điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện sử dụng rượu, bia, vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác yêu cầu Phú dừng xe để kiểm tra. Sau khi dừng xe, Phú không chấp hành yêu cầu mà bỏ lên khu vực đồi cạnh tuyến đường, lăng mạ, xúc phạm tổ công tác. Trước sự chống đối trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về các lỗi: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định. Lúc này, Bùi Văn Phú tiếp tục lăng mạ và giằng co không cho tổ công tác đưa phương tiện vi phạm lên xe chuyên dụng. Giằng co không được, Phú nhặt một viên gạch ở cạnh đường đe dọa. Khi bị khống chế, tước viên gạch, Bùi Văn Phú đã gây thương tích cho một thành viên tổ công tác, rồi nằm trên đầu xe ô tô chuyên dụng ngăn cản không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Công an huyện Tân Lạc đã tăng cường lực lượng để đưa Bùi Văn Phú về trụ sở Công an xã Suối Hoa. Tại đây, qua kiểm tra nồng độ cồn đo được 0,887 mg/l khí thở, Phú không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe theo quy định.

Theo Thượng tá Phạm Hùng, Trưởng Công an huyện Tân Lạc, với hành vi "chống người thi hành công vụ” của Bùi Văn Phú, trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Phú. Đồng thời, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn để tiến hành điều tra, hoàn thiện hồ sơ sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm cảnh báo, răn đe, xử lý nghiêm đối tượng có thái độ, tư tưởng và hành vi chống đối, coi thường kỷ cương pháp luật.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Tạo vỏ bọc giàu sang, lừa góp vốn hơn 80 tỷ đồng

Từ năm 2019 đến năm 2021, Võ Ngọc Hạ Quyên đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo đánh giá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn huyện Mai Châu trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư, khiếu nại vượt cấp, không xảy ra "điểm nóng” phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, tình hình di dịch cư tự do tại khu vực Suối Rằm xã Cun Pheo còn tiềm ẩn phức tạp. Qua nắm tình hình đã phát hiện phát sinh thêm 1 hộ, 6 nhân khẩu. Hiện tại khu vực Suối Rằm còn 20 hộ với 123 nhân khẩu di dịch cư tự do.

Công an huyện Cao Phong giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Là địa bàn nằm trên quốc lộ 6 nối Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, huyện Cao Phong có nhiều thuận lợi trong việc thông thương hàng hoá, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số điểm nóng, nhất là hoạt động trung chuyển ma tuý diễn biến phức tạp, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Một số loại tội phạm về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... vẫn diễn ra gây bức xúc dư luận.

Trộm hơn 100 tấn cám của doanh nghiệp nước ngoài, 7 lái xe phải hầu tòa

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Đức Luân (SN 1978), Lê Văn Thông (SN 1977) cùng trú tại xã Nam Phú An, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Hoàng Văn Linh (SN 1988), trú tại thị trấn Lương Sơn; Bùi Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Mông Hóa (TP Hòa Bình); Đinh Văn Cường (SN 1986), trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình); Đoàn Quốc Khánh (SN 1987) và Đinh Xuân Thành (SN 1990), trú tại xã Tân Vinh (Lương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

Chém bạn nhậu tổn hại 22% sức khỏe, bị cáo lĩnh 9 năm tù

Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Thanh Hải (SN 1982), trú tại xã An Bình (Lạc Thủy) về tội "Giết người”.

Hiệu quả từ phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Với mục tiêu "Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa”, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện, trong đó có nội dung tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế của kiểm sát viên (KSV) trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục