(HBĐT) - Ngay sau khi Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được ban hành, Huyện ủy Lạc Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai. Những năm qua, huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện nghị quyết.


Ban CHQS huyện Lạc Sơn diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trước tiên, huyện quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo đảm lãnh đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 11 cuộc về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương (kiểm tra 10 đảng ủy xã, thị trấn và 1 chi bộ cơ sở). Công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá được lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, đồng bộ. Các tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngoài ra, huyện quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nhạy cảm như: việc làm, giảm nghèo, ô nhiễm môi trường, tài sản có nguồn gốc tôn giáo, đền bù giải phóng mặt bằng…

Vấn đề kết hợp phát triển kinh tế với QP-AN có bước chuyển biến tích cực. Huyện Lạc Sơn đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, việc quy hoạch có các yếu tố liên quan đến QP-AN được quan tâm đảm bảo phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố thế trận phòng thủ của huyện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Hàng năm, cấp ủy huyện ban hành nghị quyết, kế hoạch; UBND huyện ban hành kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, an ninh trật tự và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được triển khai tích cực, toàn diện, có hệ thống và đạt kết quả tốt.

Trong 10 năm qua, huyện Lạc Sơn đã giao 2.106 thanh niên cho các đơn vị trong quân đội; cử 364 lượt cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 2, 3; chỉ đạo và mở 98 lớp đối tượng 4 cho 8.228 cán bộ cấp huyện, xã; 1 lớp chức sắc, chức việc, trưởng họ tộc cho 27 người; tổ chức giáo dục QP-AN cho 35.238 học sinh các trường THPT trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân sự được quan tâm, hàng năm, qua phân tích chất lượng có từ 98 - 100% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 83%. 

Trung tá Đinh Hồng Lĩnh,  Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết: Lực lượng thường trực thường xuyên được chú trọng kiện toàn về số lượng theo tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị cho LLVT, có nhiều biện pháp tích cực bồi dưỡng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ (kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm của lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi từ 80 - 82%). LLVT huyện luôn thực hiện nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đầy đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống lũ bão, huấn luyện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất nâng cao đời sống cho bộ đội; bếp ăn duy trì đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. LLVT huyện thường xuyên nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, đủ số lượng biên chế theo quy định. 

Có thể nói, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khoá XI) được các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức QP-AN có nền nếp. Việc xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế với QP-AN được coi trọng. Chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng SSCĐ của LLVT không ngừng được nâng cao. Vai trò quản lý nhà nước về QP-AN có nhiều chuyển biến, tạo môi trường thuận  lợi cho phát triển  KT-XH của địa phương.


Dương Liễu

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục