(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có vị trí đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ tiếp giáp với thành phố Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong những năm qua, Lương Sơn là địa phương thu hút đầu tư hàng đầu của tỉnh với nhiều dự án, đại dự án quy mô lớn. Với nhiều đột phá chiến lược, sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của Nhân dân, trong đó tập trung xây dựng mô hình tự quản các nhà trọ, xóm trọ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn thúc đẩy phát triển.


Công an huyện Lương Sơn giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn Lương Sơn thông qua hệ thống camera an ninh. 

Theo Thượng tá Kiều Huy Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn, khu vực thị trấn Lương Sơn tập trung nhiều dự án, khu công nghiệp lớn làm gia tăng tội phạm và các vi phạm pháp luật, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT). Đây là vấn đề mấu chốt, cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó tập trung các giải pháp phòng ngừa tội phạm, hình thành các mô hình liên kết giữa các khu dân cư, xóm trọ tự quản về an ninh trật tự.

Đối với khu công nghiệp Lương Sơn thu hút nhiều công dân ở các địa phương đến sinh sống, thuê trọ, làm việc với 75 nhà trọ, 750 phòng trọ, số lượng người thuê trọ thường xuyên trên 800 người. Công nhân lưu trú có mối quan hệ xã hội phức tạp, làm việc ở nhiều doanh nghiệp, làm theo ca, kíp. Trong khi đó, công tác khai báo lưu trú, thuê trọ và quản lý khách thuê trọ chưa chặt chẽ, thiếu cơ chế quản lý, thông tin với cơ quan chức năng. Tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp, các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân. 

Trước tình hình đó, tháng 11/2020, Công an huyện Lương Sơn đã chỉ đạo Công an thị trấn Lương Sơn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng điểm mô hình "Liên gia nhà trọ tự quản về ANTT” nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đặc biệt, các chủ nhà trọ, công nhân thuê trọ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ khi phát sinh và tại cơ sở. Thành lập Ban điều hành và tổ tuần tra gồm 8 thành viên là công an viên bán chuyên trách và cá nhân kinh doanh nhà trọ trên địa bàn.

Qua hơn 2 năm hoạt động, tổ tuần tra phối hợp Công an thị trấn tổ chức 2 lượt kiểm tra việc thực hiện cam kết, phát trên 500 tờ rơi, dán 250 panô, áp phích tuyên truyền về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Các chủ cơ sở chủ động lắp đặt camera an ninh tại các khu nhà trọ để giám sát và phòng ngừa tội phạm. Tổ tuần tra đã phối hợp với lực lượng Công an thị trấn tổ chức 106 lượt tuần tra, kiểm soát ANTT. Qua đó đã phát hiện, bắt quả tang 5 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ mua bán tàng trữ trái phép ma túy...  góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. 
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, mô hình "Liên gia nhà trọ tự quản về ANTT” là cụ thể hóa chủ trương phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Quan trọng hơn, việc duy trì, phát triển mô hình này đã hình thành các liên kết đảm bảo ANTT ở từng địa phương. Đây là cách làm sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh sẽ nghiên cứu, đánh giá để nhân rộng, phổ biến trở thành phong trào tự quản do người dân làm chủ, góp phần đảm bảo ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 


Như Hung 
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục