(HBĐT) - Vốn là làng quê yên bình, nhưng do cuộc sống, nhiều người con giáo xứ Đồng Danh, xã Phú Thành (Lạc Thủy) đã rời làng đi tìm kế sinh nhai. Theo ông Phạm Bá Thân, thôn Đồng Danh, nhiều người sau khi bước vào môi trường xã hội mới đã mắc các tệ nạn xã hội. Khi trở về, họ mang theo những hệ lụy ảnh hưởng đến sự bình yên của thôn xóm. Thời điểm cao nhất thôn có khoảng 20 người nghiện ma túy và nghi nghiện do đó kéo theo sự phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Công an huyện Lạc Thủy trao đổi kinh nghiệm với Công an xã Phú Thành về thực hiện mô hình "Chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật”.

Trước thực trạng đó, ban quản lý và chi uỷ thôn đã phối hợp Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể, ban hành giáo, linh mục quản nhiệm triển khai nhiều biện pháp giữ gìn ANTT. Nổi bật là xây dựng mô hình "Chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật”. Cùng với việc mở các lớp học giáo lý, tổ chức các buổi sinh hoạt cho hội đoàn, giáo dân cho từng lứa tuổi, như đối với lứa tuổi thiếu niên được giáo dục về các giới răn của Chúa, với những người trưởng thành được răn dạy đề cao tinh thần sống lành mạnh. Công an xã Phú Thành chủ động phối hợp các đội chức năng Công an huyện, Công an tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, trang bị kiến thức tự phòng vệ trước tai, tệ nạn xã hội. Qua đó hướng tới gìn giữ thôn xóm lành mạnh, bình yên, từng bước đẩy lùi, làm giảm tội phạm và tai, tệ nạn xã hội. Giáo dân tiếp nhận những điều hay, lẽ phải, tránh xa thói hư, tật xấu. Người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn...

Cũng như ở giáo xứ Đồng Danh, nhiều năm qua, từ việc thực hiện tốt mô hình "Giáo dân tự quản về ANTT”, xã Khoan Dụ đã trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Lạc Thủy. Đại úy Vũ Tiến Hải, Trưởng Công an xã Khoan Dụ cho biết: Là địa phương có trên 70% người dân là đồng bào theo đạo Thiên chúa, những năm qua, xã phát huy tốt vai trò của giáo dân trong phát triển KT-XH địa phương, nổi bật là thực hiện tốt mô hình "Giáo dân tự quản về ANTT”. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ngay từ cơ sở. Cán bộ, Nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt giáo lý "sống tốt đời, đẹp đạo”. Do vậy, nhiều năm qua trên địa bàn xã không phát sinh vụ việc phức tạp, các vấn đề nảy sinh liên quan đến an ninh nông thôn được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Theo Thượng tá Quách Đình Thi, Trưởng Công an huyện Lạc Thủy, trên địa bàn huyện có 2 tôn giáo là Công giáo và Phật giáo. Trong đó, Công giáo có 2 giáo xứ, gồm Giáo xứ Đồng Danh (xã Phú Thành) và Giáo xứ Khoan Dụ (xã Khoan Dụ). Tại 2 giáo xứ có 18 giáo họ, 5 linh mục, 17 tu sĩ, 42 chức việc, 6.925 tín đồ. Về Phật giáo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện hoạt động theo 36 tổ đạo tràng với 8.290 tín đồ. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tín đồ tôn giáo luôn thực hiện tốt phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo”. Cùng với đó, lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, đồng hành, giúp đỡ người dân tại các giáo xứ xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp sức giữ cho giáo xứ bình yên.

Theo đó, Công an huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng, triển khai nhiều mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào có đạo mang lại hiệu quả cao, như các mô hình: "Chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật”, "Giáo xứ Khoan Dụ an toàn về ANTT”. Đồng thời, Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp duy trì 112/112 tổ tự quản về ANTT; tiếp tục phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là xây dựng các mô hình trong vùng đồng bào theo tôn giáo.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục