Ngày 19/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có thư khen gửi các đơn vị thuộc Công an thành phố vì đã có thành tích khẩn tương điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng trong vụ án dùng dao đâm chết tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Kim Chung (Đông Anh) sáng 17/7.


Lực lượng Công an tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Văn Công (sinh năm 1990, ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Trong thư khen nêu rõ: Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện Đông Anh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chiến công này có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, xứng đáng niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô với lực lượng Công an.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng, thời gian tới, các cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân Thủ đô.

Dịp này, Bộ Công an quyết định khen thưởng cho các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập chiến công xuất sắc. Cụ thể, Bộ Công an thưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Anh, mỗi đơn vị 20 triệu đồng; thưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17/7, Công an xã Kim Chung tiếp nhận tin báo vụ án "Giết người, Cướp tài sản” (xe ôm công nghệ) có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng đã sử dụng dao đâm nạn nhân nhiều nhát trên cơ thể gây mất máu cấp, suy hô hấp dẫn đến tử vong, sau đó cướp tài sản và bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố, Công an huyện Đông Anh tập trung lực lượng tổ chức rà soát địa bàn, điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau hơn 30 giờ tập trung đấu tranh, đến 15 giờ 50 phút ngày 18/7, lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Công (sinh năm 1990, ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của đối tượng, bước đầu xác định, Lê Văn Công không có nghề nghiệp ổn định, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ.

Khoảng 20 giờ ngày 16/7, Công chuẩn bị con dao (loại dao gọt hoa quả) từ nhà, mang theo người rồi bắt xe bus đến Bến xe khách Mỹ Đình. Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoản 20 giờ 45 phút cùng ngày, Công gặp anh Dương mặc áo hãng xe ôm công nghệ đang điều khiển xe máy một mình nên gọi xe, thuê chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100 nghìn đồng.

Khi anh Dương đang chở Công đến khu vực đường Kênh giữa (đối diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh), đối tượng yêu cầu rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung để tìm thời cơ ra tay. Khi đi đến khu vực cách đường Kênh giữa khoảng 100m, thấy không có người qua lại, Công yêu cầu anh Dương dừng xe. Lúc này, Công ngồi phía sau cầm dao cắt vào cổ nạn nhân. Anh Dương vung tay chống cự thì Công đâm liên tiếp 3 phát vào vùng bụng trái, sườn trái và lưng. Khi thấy anh Dương ngã gục xuống đất, Công dùng 2 tay kéo nạn nhân vào bờ cỏ, lấy đi điện thoại, túi xách bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ngày 17/7, Công về nhà cất giấu con dao gây án và đến 15 giờ 50 phút ngày 18/7 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tại nhà riêng.

Công an huyện Đông Anh đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội và đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục