(HĐBT) - Sáng 15/7, tại Phật Quang Tự, thành phố Hòa Bình, Phòng cảnh sát giao thông và Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Hòa Bình đã ký kế phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023-2026. Dự buổi ký kết có lãnh đạo công an tỉnh, các phòng chức năng công an tỉnh; đại diện Ban trị sử giáo họi phật giáo tỉnh và đông đảo tăng ni, phật tử.



Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh ký kết kế hoạch tăng cường truyên truyền, phổ biến, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023-2026.

Chương trình kỳ kết này cụ thể hóa kế hoạch số 1830, ngày 12/5/2023 của Cục Cảnh sát giao thông và Giáo hội phật giáo Việt Nam. Kế hoạch xác định những nội dung phối hợp tuyên truyên truyền, phổ biến, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về hoạt động bảm đảm TTATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của tăng ni, phật tử khi tham gia giao thông, tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp sống, văn hóa, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng phật giáo và cá tầng lớp nhân dân; phối hợp vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT, triển khai xây dựng các mô hình "tăng ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng Phật giáo"; lan tỏa những thông điệp về ATGT kế hợp với điều răn dạy của phật giáo, phổ biến những kinh nghiệm hay, những cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm ATGT, đồng thời phê phán những hiện tượng tiêu cực và các hành vi phạm pháp luật về TTATGT… Thông qua đó giúp ổn định tình hình TTATGT, hạn chế ùn tắc giao thông, giảm đến mức thấp nhất TNGT, đặc biệt không để xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng trong tăng ni, phật tử,


P.V


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục