Chiều 16/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã gửi Thư khen các cán bộ, chiến sĩ kịp thời điều tra, khám phá, bắt giữ hung thủ sát hại, phân xác cô gái 17 tuổi.

Thư khen được lãnh đạo TP Hà Nội gửi đến các đơn vị: Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (TTXH) (Bộ Công An); Các Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (Công an TP Hà Nội); Công an huyện Gia Lâm vì đã kịp thời điều tra, khám phá, bắt giữ đối tượng Tạ Duy Khanh (sinh năm 1985, xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình) về hành vi giết người.


Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội thừa ủy quyền của lãnh đạo cấp trên trao tặng Thư khen, Bằng khen và Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố, Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP Hà Nội đến các lực lượng tham gia phá án. Ảnh: Kiên Phạm/TTXVN

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã sử dụng dao đâm nạn nhân nhiều nhát trên cơ thể, sau đó phân xác nạn nhân thành nhiều bộ phận rồi mang đến bờ sông Hồng (địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phi tang nhằm che giấu tội ác.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 34 giờ tập trung điều tra, xác minh, đến 23 giờ ngày 14/10, các đơn vị Công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng gây án, kịp thời ngăn chặn hành vi tự sát của đối tượng tại nhà riêng ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

"Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Công an thành phố cùng sự phối hợp tích cực của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Bộ Công An trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình của nhân dân" - thư khen nêu rõ.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục