(HBĐT) - Ngày 13/10, tại hội trường xét xử TAND tỉnh, TAND cấp cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Văn Dụng hay còn gọi là Bùi Danh Dũng (SN 1971), trú tại xóm Trắng Đá, xã Yên Phú (Lạc Sơn) về tội "Giết người".


Nhận thức rõ hành vi phạm tội của bản thân, Bùi Văn Dụng đã rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận bản án tù chung thân như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h ngày 12/12/2022, bà Bùi Thị R (mẹ đẻ của Bùi Văn Dụng) đang chuẩn bị cho 2 cháu nội ăn sáng, lúc này Bùi Văn Dụng vừa ngủ dậy. Thấy Dụng, bà R nói về chuyện Dụng không chịu đi làm ăn mà chỉ ở nhà. Giữa 2 mẹ con xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, Dụng lấy đoạn gỗ (chiếc chày gia đình hay dùng để đập dao bổ củi) đánh làm bà R nằm im bất động. Tưởng bà R đã chết, Dụng lấy dao định tự sát nhưng không chết.

Còn bà R được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bà R đã tử vong. Bùi Văn Dụng cũng được người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn, sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Sơn bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Dụng tù chung thân về tội "Giết người" theo điểm đ, n và p, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Đáng nói, trước đó, ngày 17/8/2012, Bùi Văn Dụng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 9 năm tù về tội "Giết người”. Ngày 9/4/2021, Dụng chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Hành vi phạm tội của Bùi Văn Dụng thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra, trong vụ án này, bà Bùi Thị R khi bị Dụng giết chết đã 75 tuổi. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi phạm tội đối với người từ đủ 70 tuổi trở lên theo điểm i, khoản 1, Điều 52, Bộ luật Hình sự.

Sau phiên tòa, Bùi Văn Dụng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm do nhận thức rõ hành vi tính chất mức độ phạm tội của bản thân, bị cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận bản án tù chung thân như phiên tòa sơ thẩm đã tuyên.


P.V

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục