Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, từ năm 2019 đến nay, Đội Tổng hợp (Công an huyện Lạc Sơn) đã xây dựng mô hình "Lá phiếu xây dựng lực lượng”. Mô hình góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an cấp xã - lực lượng gần dân nhất. Từ đó xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.


Cán bộ Đội Tổng hợp (Công an huyện Lạc Sơn) trao đổi về hiệu quả mô hình "Lá phiếu xây dựng lực lượng".

Đại úy Bùi Chí Quang, Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an huyện Lạc Sơn) cho biết: Việc bố trí công an chính quy giữ các chức danh Công an xã là chủ trương đúng đắn của Bộ Công an nhằm tăng cường công tác bám, nắm tình hình địa bàn, giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện trên địa bàn huyện còn gặp một số khó khăn như: Địa bàn rộng, dân số đông, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp, lực lượng Công an chính quy chưa đảm bảo, có đơn vị thực tế quá trình thực hiện nhiệm vụ còn bộc lộ một số mặt tồn tại, nhất là trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT. Việc giữ gìn tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân có lúc, có việc, có thời điểm còn hạn chế. Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 5/8/2019, Đảng ủy Công an huyện ban hành Nghị quyết số 22 về việc xây dựng mô hình "Lá phiếu xây dựng lực lượng”; Quyết định số 30, ngày 6/8/2019 về việc thành lập mô hình và Kế hoạch số 25, ngày 6/8/2019 về việc triển khai thực hiện mô hình "Lá phiếu xây dựng lực lượng”.

Hàng tháng, Công an huyện Lạc Sơn tổ chức việc lấy ý kiến đánh giá, góp ý, phản ánh của Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an xã, thị trấn; tinh thần trách nhiệm trong công việc; phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS với quần chúng nhân dân; việc thực hiện Điều lệnh Công an nhân dân (CAND), 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của CAND, 11 điều CBCS Công an không được làm, 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Các tiêu chí được đánh giá theo 4 mức độ: tốt, khá, trung bình, yếu và ý kiến góp ý, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ Công an xã, thị trấn với 4 mức độ: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ; ý kiến tham gia, góp ý về khuyết điểm của CBCS và các mặt hoạt động của tập thể chi bộ, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy.

Nhờ có lá phiếu nhận xét, đánh giá kết quả các mặt công tác của Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ đó kịp thời biểu dương, khen thưởng, thực hiện chính sách đối với CBCS. Đồng thời chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy tắc ứng xử, phát hiện, xử lý nghiêm CBCS sai phạm. Từ khi triển khai thực hiện mô hình, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với lực lượng Công an huyện ngày càng được thắt chặt.

Qua kết quả khảo sát từ năm 2019 đến nay, có 4/24 đồng chí là cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an xã (2 đồng chí Trưởng Công an xã, 2 đồng chí Phó trưởng Công an xã), Đảng uỷ, chính quyền địa phương nhận xét năng lực lãnh đạo, chỉ đạo còn yếu kém, không quy tụ được CBCS; việc giữ mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân chưa tốt… Công an huyện đã báo cáo xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh cho thôi giữ chức vụ và điều động 4 đồng chí chỉ huy Công an xã trên về làm cán bộ các Đội nghiệp vụ.

Qua 4 năm triển khai thực hiện, mô hình "Lá phiếu xây dựng lực lượng" của Đội Tổng hợp (Công an huyện Lạc Sơn) được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao. Công an tỉnh khảo sát, đánh giá và triển khai nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh. Năm 2022, đơn vị được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen đơn vị "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017 - 2021). 

Hương Lan

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục