Chỉ trong một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Hòa Bình đã nhanh chóng điều tra, làm rõ 2 vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, kịp thời bắt giữ các đối tượng phạm tội, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.


Các đối tượng Nguyễn Xuân Huy (trái) và Trương Tuấn Điệp (phải) sau khi bị bắt giữ.

Vào khoảng 19h08’ ngày 6/3, tại tổ 14, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình), cháu Triệu Khánh Ch (SN 2006) điều khiển xe máy điện chở cháu Lê Đoàn Khánh V (SN 2006) trên đường Hoàng Văn Thụ theo hướng từ chợ Mới ra ngã tư Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ thì bị 1 nam giới khoảng 40 tuổi điều khiển xe mô tô Honda Wave màu trắng từ phía sau vượt lên giật chiếc điện thoại OPPO A73 trị giá khoảng 2,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Hòa Bình đã tập trung lực lượng xác minh, truy xét. Đến 17h ngày 7/3, Công an TP Hòa Bình đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Xuân Huy (SN 1986), trú tại xóm Lở, xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh  Phú Thọ là đối tượng gây án, thu giữ tài sản trao trả cho người bị hại.

Tiếp đó, ngày 10/3, Công an TP Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của cháu Nguyễn Hải A (SN 2007), trú tại xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) về việc cháu dựng 1 xe gắn máy ALLY NEW SE biển kiểm soát 28FZ - 242.03 trị giá khoảng 10 triệu đồng trước cửa quán Internet Đức Anh tại xóm Trung Thành, xã Thịnh Minh bị mất cắp.

Công an TP Hòa Bình đã tập trung lực lượng nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, truy xét. Sau gần 5h đã xác định được đối tượng trộm cắp là Trương Tuấn Điệp (SN 2005), trú tại phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Qua xác minh, Điệp là đối tượng nghiện ma túy, nghiện game, không nghề nghiệp, sống lang thang, hay đến các quán Internet tại khu vực giáp ranh TP Hòa Bình. Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, đối tượng khai nhận thêm vào ngày 10/3/2024 đã trộm 1 xe máy Honda Wave màu đen, biển kiểm soát 28S6 - 7963 tại phường Đồng Tiến trị giá khoảng 8 triệu đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe mô tô trên để phục vụ điều tra.

Công an thành phố Hòa Bình đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Xuân Huy, Trương Tuấn Điệp và tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Hải Hoàng  
Công an tỉnh

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục