Ngay khi chuẩn bị bước vào năm học 2024 - 2025, tối 31/8, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng Công an TP Hòa Bình phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (TTN) điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Cù Chính Lan. Qua xác minh, làm rõ 9 trường hợp vi phạm. Đáng nói, cả 9 trường hợp đều chưa đủ 18 tuổi, là học sinh các trường học trên địa bàn thành phố, điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh trên 50cm3 không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...


Lực lượng chức năng thành phố Hòa Bình thực nghiệm hiện trường vụ vi phạm quy định về giao thông đường bộ của nhóm thanh thiếu niên trên đường Trần Hưng Đạo.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp là người dưới 18 tuổi, học sinh vi phạm quy định về đảm bảo TTATGT đường bộ. Theo Thiếu tá Bùi Thế Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT), Công an huyện Lạc Sơn, vào trung tuần tháng 5/2024, Đội phối hợp Công an các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện tiến hành kiểm tra trường hợp học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường; sử dụng phương tiện không đảm bảo quy chuẩn tham gia giao thông. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều học sinh vi phạm quy định về điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện (chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe theo quy định...), tập trung ở học sinh các trường THPT trên địa bàn. Rút kinh nghiệm từ năm học 2023 - 2024, ngay khi bước vào năm học 2024 - 2025, Công an huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch rà soát, xử lý các trường hợp không đủ điều kiện điều khiển mô tô, xe máy nhưng sử dụng các phương tiện này đến trường tại tất cả các trường học, nhất là các trường THPT trên toàn huyện. Đồng thời phối hợp Công an xã, nhà trường thông tin về gia đình, đề nghị phụ huynh quan tâm, nhắc nhở, không giao xe cho con em tham gia giao thông và làm phương tiện đến trường; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng khu dân cư, gia đình có con em trong độ tuổi học sinh, TTN quản lý chặt chẽ, không giao xe cho con em sử dụng.

Thời gian qua, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT trong các trường học, Đội CSGT-TT, Công an TP Hòa Bình quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, TTN. Theo Thiếu tá Bùi Văn Tiều, Đội phó Đội CSGT-TT, Công an TP Hòa Bình, để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trong học sinh nói riêng và TTN nói chung, nhất là khi bước vào năm học 2024 - 2025, Đội đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền về TTATGT trong các cơ sở giáo dục; phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn rủi ro; tổ chức cho các nhà trường, phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ... Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT để phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp là học sinh vi phạm.

Hiện nay, lực lượng Công an 10/10 huyện, thành phố quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật về TTATGT trong TTN và học sinh. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, từ ngày 1/1 - 25/5/2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản hàng trăm trường hợp học sinh vi phạm quy định về đảm bảo TTATGT, với các lỗi chủ yếu như: chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm; đi xe dàn hàng ngang; chở người vượt quá số lượng cho phép. Đáng chú ý, có nhiều học sinh tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, độ, chế xe. Thậm chí có trường hợp thể hiện ý thức coi thường pháp luật, hành vi thách thức lực lượng chức năng; điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên quốc lộ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông rồi tung lên mạng internet... Lực lượng chức năng đã rà soát, đưa vào quản lý trên 500 đối tượng TTN cá biệt thường xuyên tụ tập phóng nhanh, lạng lách, đánh võng; xử lý vi phạm 1.335 TTN vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, trong đó có gần 500 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện đến trường.

Theo Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh, TTN vi phạm TTATGT diễn ra phổ biến thời gian qua do ý thức chấp hành pháp luật chưa cao. Việc xử lý học sinh, TTN vi phạm chưa đủ tính răn đe nên nhiều trường hợp "nhờn”. Từ thực tế trên, lực lượng chức năng dự báo, xác định năm học 2024 - 2025, những vi phạm về TTATGT trong học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về mất TTATGT. Do vậy, ngoài việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm rất cần sự chung tay, vào cuộc của gia đình, trên tinh thần phòng ngừa vi phạm pháp luật về TTATGT trong học sinh phải bắt đầu từ mỗi gia đình.

Ngoài ra, để kiềm chế, phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh trong năm học 2024 - 2025, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhà trường; tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thì lực lượng chức năng địa phương, nhất là Công an xã cần tăng cường công tác rà soát, nhắc nhở phụ huynh, học sinh về việc sử dụng mô tô, xe máy đúng quy định pháp luật, phù hợp với lứa tuổi, độ tuổi. Các gia đình quản lý chặt chẽ con em mình ngoài giờ học, không để con em điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện; duy trì tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, địa phương trong việc quản lý học sinh, đưa toàn bộ nội dung giáo dục về TTATGT vào các cấp học phù hợp với từng nhóm đối tượng, để các em có thể nắm được các quy tắc, hình thành văn hóa giao thông từ lứa tuổi mầm non đến các bậc học cao hơn, có nhận thức đầy đủ về các quy định đảm bảo TTATGT.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 22 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Trong công tác đấu tranh xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT), lực lượng công an tiếp tục rà soát 4 tuyến và 5 địa bàn trọng điểm; củng cố 12 hồ sơ điều tra cơ bản về VK,VLN,CCHT; rà soát quản lý đối với 8 đối tượng có dấu hiệu phạm tội liên quan đến VK,VLN,CCHT tại địa bàn huyện Mai Châu.

Giám sát việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

Sáng 6/9, tại Công an tỉnh, đoàn giám sát của Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) do đồng chí Quách Thanh Hải, Phó trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ ngày 1/1/2021 - 31/12/2023.

Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Cao Phong luôn tích cực, chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Do đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Cảnh giác với chiêu trò giả danh Cảnh sát giao thông để xử phạt vi phạm

Ngày 5/9, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua tại địa bàn Hà Nội có tình trạng một số người dân nhận được tin nhắn, điện thoại của các đối tượng tự xưng là Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo xử phạt vi phạm giao thông.

Thống nhất nội dung chuẩn bị văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Ngày 4/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất giữa cơ quan thường trực với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và một số sở, ngành của tỉnh trong công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh của các đơn vị.

Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 (từ ngày 31/8 - 3/9/2024), lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã huy động, bố trí 110 tổ tuần tra kiểm soát với 731 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục