Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) cho toàn thể cán bộ, công chức trong ngành.


Tại hội nghị, cán bộ, công chức được truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đồng thời, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đội ngũ công chức, người lao động của VKSND hai cấp tỉnh; bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ BMNN, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ BMNN, góp phần đưa công tác này đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, tránh tình trạng lộ, lọt BMNN. 

Ngoài ra, báo cáo viên nêu lên thực trạng công tác bảo vệ BMNN tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh nói chung và tại VKSND tỉnh nói riêng.

Thời gian tới, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ BMNN; tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; chủ động phòng ngừa, áp dụng các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, loại trừ các yếu tố là nguyên nhân dẫn đến lộ, lọt BMNN, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.



Đ.T

Các tin khác


Hệ thống ''Mắt thần'' gửi phạt nguội 1.812 trường hợp vi phạm giao thông ở Hà Nội

Trong 9 tháng năm 2024, hệ thống camera ở Hà Nội đã giúp lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử lý 616 trường hợp vi phạm Luật giao thông; gửi thông báo cho 1.812 trường hợp vi phạm.

Gia tăng tai nạn nghiêm trọng do lái xe sử dụng thiết bị nghe, nhìn khi tham gia giao thông

Gần đây, ở Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông gây chết người do hành vi sử dụng điện thoại di động, các thiết bị nghe, nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (PC08) đã cảnh báo nguy hiểm do hành vi trên.

Công an huyện Tân Lạc xử lý 2 thanh niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Theo Công an huyện Tân Lạc, vào hồi 14h ngày 9/10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện thực hiện nhiệm vụ tuần tra tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa phận các xã Phú Cường, Phong Phú. Đến khoảng 14h30' nhận được tin báo có một số thanh thiếu niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát. Tại khu vực đèo đá trắng, Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Phú Cường giữ, xử lý 2 trường hợp: Đinh Văn C, sinh năm 2006, trú tại xóm Khanh, xã Phú Cường; Bùi Văn D, sinh năm 2008, trú tại xóm Trao, xã Phú Cường.

9 tháng xảy ra 18 vụ cháy

Trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra 18 vụ cháy. Trong đó, 5 vụ cháy nhà ở riêng lẻ, 1 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, 1 vụ cháy cửa hàng kinh doanh và sửa chữa xe máy, 3 vụ cháy nhà xưởng công nghiệp, 1 vụ cháy xe ô tô, 1 vụ cháy ki ốt, 1 vụ cháy kho hàng hoá, 1 vụ cháy chợ, 1 vụ cháy trạm biến áp, 3 vụ cháy rừng và 1 sự cố cháy do thiên tai (trụ sở làm việc). 

Xã Nhân Nghĩa lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nằm ở trung tâm vùng Cộng Hòa, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) có địa bàn rộng, giao thông thuận lợi cho việc giao lưu, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện cho các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… lợi dụng để hoạt động.

Thành phố Hòa Bình: Xử lý nghiêm học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, thời gian qua, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên (TTN) vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP Hòa Bình vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, va chạm. Qua theo dõi trên một số tuyến đường có đông học sinh thường xuyên đi lại, tình trạng học sinh, nhất là học sinh bậc THPT điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện vi phạm, gây mất TTATGT, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông khác, có trường hợp đi xe gắn máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, rú ga, vượt đèn đỏ gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục