Ngày 5/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 7 đối tượng để điều tra về các hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ quy định tại Điều 354 và 365 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
Trong đó có 4 đối tượng thuộc Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, gồm: Nguyễn Văn Đức (Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (Phó Trưởng phòng), Nguyễn Thị Huy và Đỗ Đình Long (cùng là cán bộ Phòng). Ngoài ra còn có các đối tượng là Bùi Lan Anh ở quận Nam Từ Liêm, Nguyễn Thị Bích ở huyện Gia Lâm và Đỗ Doãn Tiến ở quận Đống Đa.
Qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện vụ án "Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ" trong cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội. Cụ thể, thông qua các đối tượng môi giới hối lộ là Tiến, Anh, Bích đã "hô biến" giấy phép với chi phí cấp mới, cấp lại là từ 15 - 60 triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận hoặc giấy phép hoạt động.
Đối tượng môi giới hưởng lợi từ 7 - 52 triệu đồng, chi cho cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân từ 6 - 30 triệu đồng cho mỗi giấy chứng nhận hoặc giấy phép hoạt động. Các đối tượng môi giới hối lộ trên đã móc nối với Đức, Tuyết, Huy, Long để làm các thủ tục cấp giấy phép không đúng quy định cho nhà thuốc, phòng khám.
Tại cơ quan Công an, Bích và Lan Anh khai nhận, từ năm 2018 đến nay đã nhận của 760 cơ sở kinh doanh dược, phòng khám, tổng số tiền 11 tỷ đồng. Bích được hưởng lợi 800 triệu đồng, Lan Anh hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại hối lộ cho các cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, chỗ ở; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Huy, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến về hành vi nhận hối lộ; Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Bích về hành vi môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm trong hoạt động cấp giấy phép sai quy định của Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội.
Theo Baotintuc.vn
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong 9 ngày nghỉ Tết (25/1 - 2/2), Công an tỉnh Hoà Bình đã tăng cường lực lượng, phương tiện làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các trường hợp vi phạm quy định về mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhạy cảm về an ninh trật tự (ANTT). Đây là lúc nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Để người dân yên tâm vui Tết, đón xuân, Công an huyện Lạc Thuỷ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn.
Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức 273 ca tuần tra kiểm soát giao thông với 1.533 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm an toàn, thông suốt trên địa bàn tỉnh.
Tối 2/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghi do mâu thuẫn khi nhậu khiến một người bị đâm tử vong.
Trong thời gian nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, nhu cầu đi lại thăm thân, du xuân của người dân tăng cao. Ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phương tiện giao thông, bố trí lịch ứng trực đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày đầu năm và lễ hội xuân.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), so với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông (TNGT) ngày mùng 4 Tết giảm 21 vụ, giảm 6 người chết, giảm 20 người bị thương.