Ngày 13/2, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia).




Các nghi phạm được di lý về Đồn Biên phòng Mộc Bài (Tây Ninh). 

Đồng thời, đơn vị phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines và Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, bắt giữ thêm 26 đối tượng khi các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila (Philippines). Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT”, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Nhằm lấy lòng tin của nạn nhân, ban đầu bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhưng khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, điều phối hoạt động nạp, rút tiền. Khi có người mới tham gia tổ chức này, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn cách tương tác với bị hại. Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp,  tổ chức này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Theo tài liệu, chứng cứ điều tra, trong số các đối tượng cầm đầu có Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Bên cạnh đó còn có các đối tượng trong hệ thống như: Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995, trú tại Bắc Giang) trong vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên mạng xã hội Facebook…

Các đối tượng thường dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách" là chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Qua quá trình theo dõi, điều tra, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời, phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước tiến hành "cất vó”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Thu giữ lượng lớn xúc xích không rõ xuất xứ

Ngày 11/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ số lượng lớn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đưa vào thị trường tiêu thụ.

Kiềm chế phát sinh tội phạm, mâu thuẫn từ sới bạc đầu Xuân

Nhiều người vẫn quan niệm tháng Giêng là "tháng ăn chơi”. Do vậy, thời điểm này xuất hiện và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm về trật tự xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT), nhất là tội phạm cờ bạc.

Công an Hà Nội bác tin đồn dừng xe mặc áo mưa bị phạt 14 triệu đồng

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an Hà Nội) bác bỏ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông khiến nhiều người dân hiểu lầm rằng: "Dừng xe máy mặc áo mưa có thể bị phạt tới 14 triệu đồng”.

Huyện Lạc Thủy: Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đi vào nền nếp

Năm 2024, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đi vào nền nếp, các vụ, việc vi phạm xảy ra được phát hiện, xử lý kịp thời. Qua đó góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Điểm mới cơ bản của Luật Đường bộ năm 2024

Để khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) năm 2008 và thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng; tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động GTĐB, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng (KCHT) đường bộ, nâng cao năng lực vận tải đường bộ, việc xây dựng Luật Đường bộ là hết sức cần thiết. Ngày 27/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Những điểm mới cơ bản của Luật Đường bộ bao gồm:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục