Với việc ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và lãng phí (TC&LP) trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 cán bộ tại huyện Kim Bôi về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Năm 2024 và ngay trong những ngày đầu, tháng đầu năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC&LP. Mới đây, ngày 22/1/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện công tác PCTN, TC&LP năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, 100% cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh ban hành kế hoạch công tác PCTN, TC&LP theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực như: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, định mức tiêu chuẩn, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện các quy định, giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 300 văn bản và sửa đổi, bổ sung hàng chục văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn để triển khai thực hiện. Chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chuyển đổi 245 vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức 26 buổi tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN, TC&LP với 8.853 lượt người tham gia; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập với 3.167 bản kê khai của 3.167 người có nghĩa vụ phải kê khai, đạt 100%.
Cùng với đó, cấp ủy các cấp và chi bộ tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 18 tổ chức đảng (TCĐ), 71 đảng viên, tăng 80% về số TCĐ và 24,56% số đảng viên so với năm 2023. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 65 TCĐ, 195 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 45 TCĐ, 139 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 13 TCĐ, 113 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng và đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 1 trường hợp; xem xét thi hành kỷ luật 5 đảng viên theo thẩm quyền (khai trừ 3 trường hợp, cách tất cả các chức vụ trong đảng 2 trường hợp). Cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy cơ sở và chi bộ xem xét thi hành kỷ luật 14 TCĐ bằng hình thức khiển trách, 164 đảng viên bằng các hình thức (khiển trách 118 đảng viên, cảnh cáo 26 đảng viên, cách tất cả các chức vụ trong đảng 3 đảng viên, khai trừ 17 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 1 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 4 trường hợp).
Trong năm 2024 và đầu năm 2025, cơ quan điều tra tiếp tục đẩy mạnh công tác PCTN, TC&LP trên tất cả các lĩnh vực. Tính từ năm 2024 đến tháng 1/2025, cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 36 vụ, 77 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, khởi tố mới 20 vụ, 63 bị can (có 57 bị can là đảng viên); kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 24 vụ, 42 bị can, còn 12 vụ, 35 bị can đang trong quá trình điều tra. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 41 vụ, 121 bị can (án cũ 13 vụ/33 bị can; án mới 28 vụ/88 bị can); đã truy tố 30 vụ, 99 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh thụ lý, đưa ra xét xử 32 vụ, 107 bị cáo (án cũ 2 vụ, 8 bị cáo; án mới 30 vụ, 99 bị cáo). Các vụ án, vụ việc được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Từ việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác PCTN, TC&LP đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, TC&LP trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp trong năm 2025 nhằm từng bước đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực; không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Mạnh Hùng
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), không khí làm việc của cán bộ, đảng viên Chi bộ Công an phường Thống Nhất, thành phố Hoà Bình sôi nổi, náo nhiệt hơn. Cảnh quan trụ sở được trang hoàng, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền được đặt tại các vị trí trang trọng lan toả ý nghĩa ngày lễ trọng của đất nước. Với mỗi cán bộ, đảng viên Công an phường Thống Nhất, việc thầm nhuần tư tưởng, truyền thống của Đảng, của dân tộc là nền tảng để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Thị Vinh, sinh năm 1980, trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy về tội trốn thuế quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.
Ngày 13/2, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia).
Công an huyện Kim Bôi phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh vừa xác minh, làm rõ và gọi hỏi, làm việc với chủ tài khoản mạng xã hội Facebook "B. V. T” của Bùi Văn T (SN 1997), đăng ký thường trú tại xóm Thung Mường, xã Tú Sơn (Kim Bôi) về hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, trái chiều, phản cảm trên mạng xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) vừa phát đi thư kêu gọi cán bộ, viên chức và nhân dân cung cấp thông tin có liên quan đến các sai phạm về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được Đơn kêu cứu của công dân Trần Văn Hà, trú tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) phản ánh về việc: Từ năm 1974 gia đình ông khai hoang và sử dụng mảnh đất khoảng 3.200m2 tại xóm Kẽm. Thửa đất này được gia đình ông sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp từ năm 1974 đến nay. Diện tích đất đó được gia đình ông sử dụng ổn định từ trước khi Lâm trường Lương Sơn được thành lập.