Chiều 14/3, thông tin về kết quả 2,5 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, số liệu xử lý vi phạm và tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ.


Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Điều đó cho thấy người dân tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

 

Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, từ ngày 1/1 đến ngày 14/3, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý trên 587 nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn đối với gần 43,2 nghìn trường hợp; 58,57 nghìn giấy phép lái xe bị trừ điểm; tạm giữ gần 166,8 nghìn phương tiện (2.964 ô tô, gần 157,8 nghìn mô tô, hơn 6.000 phương tiện khác). So sánh với cùng kỳ năm trước, số trường hợp xử phạt giảm trên 299 nghìn (38,8%).

Phân tích về các hành vi vi phạm, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, có 121,8 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, so với cùng kỳ giảm gần 115,5 nghìn trường hợp (48,7%); 138,7 nghìn trường hợp vi phạm tốc độ, giảm 74.919 trường hợp so với cùng kỳ (35,1%); 861 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, giảm 425 trường hợp so với cùng kỳ (33%).

Bên cạnh đó còn có 7.810 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng (giảm 53,7% so với cùng kỳ); chở quá số người quy định 4.527 trường hợp (giảm 62,6%); không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông 7.746 trường hợp (giảm 29%); vi phạm phần đường, làn đường 24.042 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông 453 trường hợp; vi phạm về mũ bảo hiểm 52.872 trường hợp; phương tiện quá hạn hoặc hết hạn kiểm định 331 trường hợp…

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và thời gian trước liền kề. Hai tháng rưỡi qua, toàn quốc xảy ra 3.535 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1.933 người, bị thương 2.436 người. So với thời gian trước liền kề giảm 1.288 vụ (26,71%), giảm 451 người chết (18,92%), giảm 950 người bị thương (28,06%). Còn so với cùng kỳ năm 2024 giảm 1.635 vụ (31,62%), giảm 290 người chết (13,05%), giảm 1.621 người bị thương (39,96%).

Có thể thấy việc quy định và thực thi nghiêm túc Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168 đã tác động mạnh tới ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, được đông đảo quần chúng nhân dân đánh giá sẽ tác động hiệu quả, như việc quy định yêu cầu đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy tham gia giao thông, nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn...

"Qua đó góp phần thay đổi căn bản nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, bước đầu xây dựng, hình thành văn hóa giao thông, nhất là tại các đô thị lớn. Người dân tự giác chấp hành, an tâm hơn khi ra đường”, đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định.

Thời gian tới lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung tham mưu, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, hoàn thiện hạ tầng giao thông theo thẩm quyền. Trong đó, tập trung rà soát, khắc phục, tổ chức các hệ thống báo hiệu đường bộ hợp lý, bổ sung biển báo hướng dẫn; kẻ vạch phân chia làn đường, phần đường..., sửa chữa, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khôi phục hoặc mở rộng hệ thống đồng hồ đếm ngược tín hiệu đèn. Cùng với đó, xử lý trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường, trông giữ xe trái phép gây cản trở, ùn tắc giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ thông tin trong công tác, nhất là ứng dụng hệ thống camera giám sát vào phát hiện, xử phạt giao thông…

 

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Lĩnh 11 năm tù vì giả là đại diện cơ quan quản lý vốn viện trợ nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/3, Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Việt Nam trong "tầm ngắm" của tội phạm đánh cắp dữ liệu ngân hàng qua smartphone

Báo cáo toàn cầu của Kaspersky công bố tại MWC 2025 cho thấy, số vụ tấn công bằng mã độc Trojan trên smartphone tăng 196% năm 2024. Tại Việt Nam, xu hướng này còn nghiêm trọng hơn khi các chuyên gia ghi nhận hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người dùng ứng dụng ngân hàng.

Vi phạm quy định khi tham gia giao thông, một người nước ngoài bị xử phạt 40 triệu đồng

Ngày 12/3, Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hong Seok Joo (SN 1980), quốc tịch Hàn Quốc về hành vi "Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ”.

Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết bị đề nghị 11-12 năm tù

Chiều 11/3, phiên tòa xét xử vụ cháy tòa nhà chung cư mini khiến 56 người tử vong (tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị án đối với 8 bị cáo trong vụ án.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân

Chiều 10/3, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp về công tác tuyên truyền giai đoạn 2025-2026.

Xét xử vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Cách làm việc nửa vời của 7 cựu cán bộ

Chiều 10/3, tại phiên tòa xét xử vụ cháy tòa nhà chung cư mini trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong, 7 bị cáo là các cựu cán bộ phường Khương Đình và cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân đã trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, để làm rõ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục