Ngày 12/3, Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.


Bị cáo Nguyễn Ngọc Trung tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2023, Nguyễn Ngọc Trung gặp và biết bà Trương Thị Bình là Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Mai Bình đang có nhu cầu về vốn đầu tư dự án trồng rừng tại huyện Mai Châu. Trung đã đưa ra các thông tin không có thật về việc mình là Phó Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom, có mối quan hệ với quỹ  "Dream Gaming”, trụ sở tại Ấn Độ. Quỹ có nguồn vốn viện trợ lớn, chuyên đầu tư vào các dự án trồng rừng ở Việt Nam.

Tin đó là thật, bà Bình đã nhờ Trung giúp để tiếp cận được nguồn vốn viện trợ. Để được tiếp cận tiền viện trợ, Trung đã trao đổi và yêu cầu hàng ngày Công ty Mai Bình phải nộp tiền đối ứng bằng hình thức chuyển khoản đến tổ chức Dream Gaming vào buổi sáng, đến buổi chiều tiền viện trợ sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của bà Bình, gồm tiền đối ứng bà Bình đã chuyển, cộng với số tiền viện trợ (bằng 10% số tiền đối ứng đã chuyển vào buổi sáng). Trong 10% tiền viện trợ đó, bà Bình phải chuyển 50% số tiền cho bên vận hành, đối với 50% còn lại thì chuyển 5% cho bên môi giới, còn lại 45% được đầu tư vào dự án. Tổ chức Dream Gaming sẽ viện trợ cho Công ty Mai Bình 400 tỷ đồng với yêu cầu công ty phải đối ứng 3 - 5 tỷ đồng. Công ty của Trung sẽ nắm giữ 20% cổ phần của Công ty Mai Bình để giám sát dòng tiền viện trợ.

Sau khi bà Bình đồng ý tham gia vào việc tiếp nhận nguồn vốn viện trợ, để bà Bình tin, Trung làm giả quyết định viện trợ với nội dung Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom quyết định viện trợ số vốn từ qũy Dream Gaming cho Công ty Mai Bình đưa cho bà Bình. Tiếp đó, Trung cung cấp cho bà Bình 8 mã QR chứa thông tin tài khoản để chuyển 800 triệu đồng đến các tài khoản đó (các tài khoản mang tên của nhiều người). Sau đó, thông qua nhiều tài khoản khác, Trung chuyển lại 880 triệu đồng vào tài khoản của bà Bình. Trong đó, 800 triệu đồng là tiền đối ứng, 80 triệu đồng là tiền viện trợ cho Công ty Mai Bình.

Sau khi đã tạo được niềm tin qua các lần giao dịch thành công, trong các ngày 5, 8/1/2024, Trung tiếp tục cho bà Bình 4 mã QR chứa thông tin tài khoản. Do tin tưởng Trung, bà Bình đã 4 lần chuyển 700 triệu đồng vào các tài khoản theo yêu cầu của Trung. Sau khi bà Bình chuyển tiền nhưng không thấy có tiền gốc và tiền viện trợ như những lần trước, bà Bình hỏi Trung và đòi lại tiền thì Trung đưa ra lý do không đúng sự thật, không trả lại 700 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Khi phát hiện hành vi lừa đảo của Trung, bà Bình đã đến cơ quan Công an tố cáo và đề nghị giải quyết. Ngày 16/1/2024, Trung đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình bắt giữ. Trung còn khai nhận ngoài hành vi làm giả quyết định viện trợ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Bình, trong năm 2021 còn làm giả 3 hợp đồng lao động nhằm phục vụ việc đi lại qua các trạm kiểm tra trong giai đoạn dịch Covid-19.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Trung 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là 11 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.



P.V

Các tin khác


Xét xử vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Cách làm việc nửa vời của 7 cựu cán bộ

Chiều 10/3, tại phiên tòa xét xử vụ cháy tòa nhà chung cư mini trên phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong, 7 bị cáo là các cựu cán bộ phường Khương Đình và cựu Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân đã trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, để làm rõ hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

"Yêu trẻ em”, thuận tình cũng lĩnh án

Ngày 10/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo B. N. Đ (sinh ngày 18/1/2009), trú tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch 400 tỷ đồng

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 400 tỷ đồng.

Xã Cao Dương: Lúc dân cần, lúc dân khó có công an

Xã Cao Dương nằm ở phía Đông Nam của huyện Lương Sơn, cách trung tâm huyện gần 40 km. Toàn xã được chia thành 26 thôn, xóm với 3.876 hộ, 16.923 nhân khẩu; có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 85%. Là địa phương có độ mở cao, thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự có lúc, có việc diễn biến khá phức tạp, đặt ra cho cấp uỷ, chính quyền và công an cơ sở nhiều thách thức.

Công an phường Thống Nhất giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở

Xác định bảo đảm an ninh, trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Công an phường Thống Nhất (thành phố Hòa Bình) chủ động tham mưu lãnh đạo Công an thành phố cũng như Đảng ủy, UBND phường thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm địa bàn, bám sát cơ sở, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Nội dung mới cơ bản của Luật Công chứng năm 2024

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Công chứng năm 2024 là thực hiện chủ trương đổi mới tư duy lập pháp, thể hiện qua việc không quy định trong Luật mà giao Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên, miễn nhiệm công chứng viên (CCV)…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục