Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được các cấp, ngành, địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp Công an xã Tiền Phong (Đà Bắc) tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn.
Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong người dân, tỉnh Hoà Bình đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông của cán bộ, người dân. Theo đó, hình thức tuyên truyền được thực hiện linh hoạt như treo pano, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi; tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề giáo dục kỹ năng tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông (ATGT)...
Bám sát chủ đề Năm ATGT 2025 "Hành trình an toàn kiến tạo tương lai”, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT được các cấp, ngành tập trung triển khai với nội dung đa dạng, phương pháp tiếp cận phù hợp từng đối tượng tuyên truyền. Trong quý I, Văn phòng Ban ATGT tỉnh tổ chức phát thông điệp ATGT dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tại các bến xe, cảng, bến tàu; cấp phát 2.200 tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho Ban ATGT các huyện, thành phố. Đôn đốc các cơ quan truyền thông, lực lượng chức năng duy trì bản tin phát thanh về ATGT, hoạt động đảm bảo ATGT của lực lượng chức năng, cảnh báo các nguyên nhân gây tai nạn, khu vực tiềm ẩn nguy cơ TNGT… Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong nhà trường. Phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương xây dựng 31 phóng sự, cung cấp thông tin cho 90 bài viết, đăng tải 98 bài viết trên các trang mạng xã hội. Tổ chức ký cam kết không vi phạm quy định về TTATGT cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải. Tuyên truyền 35 buổi tại trường học và khu dân cư về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định xử phạt vi phạm TTATGT cho 11.490 người dân; tặng mũ bảo hiểm, quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Theo báo cáo của Thường trực Ban ATGT tỉnh, trong quý I/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông làm chết 20 người, bị thương 36 người (giảm 36 vụ, giảm 16 người chết, giảm 40 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024).
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh cho biết: Để đảm bảo tốt TTATGT trong thời gian tới, phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Ban ATGT tỉnh xác định tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT; đa dạng hóa tài liệu tuyên truyền phù hợp từng đối tượng. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, lồng ghép tuyên truyền, răn đe, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật ATGT.
Đinh Thắng
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, bán hàng online hay kinh doanh online là hình thức kinh doanh trên mạng internet thông qua các kênh online và mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Zalo… nhờ sự phổ biến rộng rãi của các trang mạng xã hội để quảng bá, trưng bày các sản phẩm.
Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, những ngày cuối năm 2024, lực lượng Công an xã Thành Sơn (Mai Châu) phối hợp các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 5 đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng thuộc xóm Nà Lụt, xã Thành Sơn. Theo Trung tá Hà Anh Minh, Trưởng Công an xã Thành Sơn, khu vực các đối tượng khai thác vàng trái phép có đường đi khó khăn, hiểm trở, nên việc tiếp cận hiện trường nắm bắt hoạt động và tổ chức bắt giữ quả tang các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của quần chúng nhân dân, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Công an xã và các đơn vị chức năng đã tiếp cận hiện trường, tổ chức đột kích bắt quả tang 5 đối tượng là người địa bàn khác khai thác vàng trái phép. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều phương tiện, hóa chất độc hại được các đối tượng dùng để phục vụ việc khai thác, chiết xuất vàng từ quặng.
Tính riêng trong tháng 2/2025, các đơn vị chức năng Công an tỉnh phát hiện 10 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với tổng số tiền 22,5 triệu đồng; tiếp tục làm việc, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với 7 trường hợp. Sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Công an đã góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh Hòa Bình đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hàng trăm vụ án hình sự, qua đó kịp thời phát hiện nhiều vi phạm, ban hành nhiều kháng nghị phúc thẩm. Kết quả công tác kháng nghị phúc thẩm của ngành Kiểm sát đã góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, sau một thời gian ngắn phát lệnh truy nã, đến khoảng 22 giờ ngày 18/4, đối tượng bị truy nã Bùi Đình Khánh (31 tuổi) trú tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã sa lưới khi đang lẩn trốn tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
Đêm 17/4, trong quá trình triệt phá chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, một cán bộ của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.