Ngày 14-1, TAND TPHCM xử phúc thẩm và chấp nhận đề nghị của VKSND TPHCM tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ về cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại đối với bị cáo Dương Văn Sáng (SN 1983, ngụ Long An) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm” do vi phạm nghiêm trọng về tố tụng
Ngày 10-9-2009, TAND huyện Bình Chánh đã xét xử sơ thẩm mặc dù bị hại không được triệu tập. Bên cạnh đó, theo nhận định của VKSND trong vụ án này có dấu hiệu bỏ sót tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Dương Văn Sáng, chưa điều tra làm rõ các khoảng bồi thường chi phí thuốc men và tổn thất tinh thần đối với bị hại.
Dương Văn Sáng tại tòa
Theo hồ sơ vụ án, Sáng là bảo vệ một khu biệt thự tại huyện Bình Chánh và có quen biết với gia đình chị T.N.D. (SN 1987, ngụ Bình Chánh-TPHCM).
Khoảng 15 giờ 30 ngày 26-2-2009, sau khi đi đám giỗ về, Sáng có ghé nhà chị D. nằm nghỉ. Lợi dụng không có ai ở nhà nên Sáng đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị D. vùng vẫy né tránh. Sáng đã đánh chị D. và dùng gạch tấn công khiến chị D. bị bất tỉnh rồi thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị hàng xóm phát hiện nên bỏ trốn.
Đến 22 giờ cùng ngày, Sáng bị quần chúng nhân dân bắt giữ và giao công an xử lý
Theo NLĐ
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.