Ý thức của người dân khi tham gia giao thông đã được nâng lên.
(HBĐT) - “Năm 2009, lực lượng công an xã đã góp phần ổn định về an ninh chính trị và an ninh trật tự tại Nam Phong. Có được kết quả đó phải kể đến sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND và ủng hộ của nhân dân. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để giữ vững niềm tin của quần chúng nhân dân nơi đây.”- Ông Cao Xuân Năm, Phó trưởng Công an xã Nam Phong cho biết.
Xã Nam Phong nằm dọc tuyến Quốc lộ 6, phía Bắc giáp xã Tây Phong, phía Đông giáp xã Dũng Phong, Yên Lập, phía Tây Nam giáp huyện Tân Lạc. Toàn xã hiện có 3871 khẩu, 846 hộ và được chia làm 10 xóm. Địa bàn hoạt động tương đối rộng nhưng lực lượng công an xã chỉ có 12 đồng chí. Công tác đảm bảo an ninh trật tự đã có lúc gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân và bằng kinh nghiệm của mình, lực lượng công an xã Nam Phong ngày càng nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong công việc. Đến nay, mỗi xóm có 1 công an viên do người dân trong xóm tự bầu ra. Vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, lực lượng công an xã đã có uy tín trong nhân dân, 10/10 xóm có tổ an ninh hoà giải hoạt động thường xuyên và hiệu quả, giải quyết triệt để các vụ tranh chấp nhỏ xảy ra trong xóm.
Việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật giao thông ngay tại các tuyến đường liên xóm, liên xã đã từng là thách thức không nhỏ đối với lực lượng công an xã Nam Phong. Ông Cao Xuân Năm chia sẻ: “Đại đa số người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường ngắn trong xóm, trong xã thường không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, sau vài lần lực lượng công an xã kiên quyết xử phạt hành chính đến nay tình trạng này đã thuyên giảm hẳn. Chúng tôi đang nỗ lực để xoá được hiện tượng này”. Năm 2009, lực lượng công an xã Nam Phong đã xử lý 10 trường hợp vi phạm luật giao thông mà chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm, nộp ngân sách Nhà nước 2.690 nghìn đồng.
Ông phó trưởng công an xã cũng cho biết: Với mức trợ cấp hiện nay là 325 nghìn đồng/tháng đã phần nào giảm bớt được khó khăn trong cuộc sống của công an viên. Thêm vào đó, chúng tôi còn nhận được sự quan tâm từ phía Đảng uỷ, UBND xã. Chúng tôi được tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ tiêu biểu như xã có chủ trương bồi dưỡng trực đêm cho công an viên. Đây là niềm động viên lớn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, lực lượng công an xã Nam Phong vẫn chưa có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Quân tư trang cũng không đồng đều do phải tự trang bị.
Công an xã Nam Phong người nhiều nhất đã gần 30 năm công tác, người ít nhất cũng đã được 5 năm. Ở họ có chung một lòng say nghề, sự nhiệt tình và trách nhiệm đối với công việc. Chính họ đã góp phần từng ngày, từng giờ đem đến cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Hải Yến