Tới thời điểm hiện tại, chưa phát hiện các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý với các sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết - Đó là thông báo của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biếttại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2010
Thị trường sôi động hơn
Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, thị trường hàng hóa Tết năm 2010 sôi động hơn so với Tết năm 2009. Cùng với sự phục hồi kinh tế, thị trường hàng hóa đang có dấu hiệu khởi sắc. Sức mua của người dân tăng lên mạnh. Dự kiến nhu cầu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng khoảng 20 - 30% so với các tháng trong năm và tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng.
Hiện nay, giá bán của nhà sản xuất đối với một số mặt hàng tiêu dùng đã tăng nhẹ từ 3 – 10% do nguồn nguyên liệu đầu vào tăng. Tuy nhiên theo mặt bằng, giá cả chung không có biến động lớn.
Giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu Tết được bình ổn do hầu hết các địa phương đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng và các chính sách hỗ trợ bình ổn thị trường Tết.
Theo Báo SKĐS
Buôn lậu và gian lận thương mại thường gia tăng vào dịp cuối năm. Ảnh: CT |
Giữ ổn định thị trường
Đối với công tác chống hàng lậu, hàng giả, đến ngày 15/1/2010, các lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 15.900 vụ, xử lý trên 12.000 vụ vi phạm trong đó có 3.515 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm, 2.012 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng...
Bên cạnh đó, việc chống buôn lậu đang gặp khó cả về kinh phí và cơ chế. Theo quy luật, có những mặt hàng sau khi bắt giữ sẽ được hóa giá, số tiền thu được trích lại một phần làm kinh phí hoạt động cho lực lượng chống buôn lậu. Nhưng có những mặt hàng bắt buộc phải tiêu hủy như thiết bị an ninh, công cụ hỗ trợ, rượu, mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật... nhập lậu. Ngoài ra, sự chồng chéo vẫn lộ rõ tại nhiều địa phương. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm, Bộ Công an đánh giá: Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả tăng mạnh vào dịp Tết, đây là diễn biến mang tính quy luật. Do khủng hoảng kinh tế kéo dài, nên hàng hoá Trung Quốc tồn đọng nhiều, giá thành thấp, dịp Tết là lúc các công ty, doanh nghiệp cần xả hàng. Lợi dụng Quyết định số 254/QĐ-TTg của Chính phủ về việc cho phép mỗi cư dân vùng biên được mua hàng không quá 2 triệu đồng/lượt/ngày, các đầu nậu thuê cư dân biên giới mang vác hàng lậu tập kết và vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Gần đây, lực lượng CSĐT tội phạm kinh tế đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ nhưng không xử lý hình sự được do hàng bị xé lẻ đứng tên nhiều chủ.
Từ hình hình trên, Bộ Công an đã có Công văn số 315/BCA kiến nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung Quyết định 254/QĐ-TTg phù hợp với tình hình hiện nay. Trong khi đó, tình trạng buôn lậu thuốc lá ngoại có diễn biến phức tạp, tập trung ở các tỉnh biên giới Tây Nam và một số tỉnh miền Trung. Đây cũng là vấn nạn rất khó giải quyết triệt để.