Nhờ triển khai mô hình "liên gia tự quản", các hộ gia đình ở thị trấn Hàng Trạm thường xuyên trao đổi, gặp gỡ để nắm bắt rõ tình hình an ninh trật tự.
(HBĐT) - Năm 2003, cấp ủy, chính quyền thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy đã phát động phong trào xây dựng khu dân cư không tệ nạn và phong trào “liên gia tự quản” với mục tiêu mỗi gia đình, dòng họ là một tổ tự quản để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Các tổ “liên gia tự quản” ra đời đã thống nhất đề ra quy chế phối hợp giữa các hộ trong tổ nhằm tạo thành những cụm tự quản khép kín. Sau 5 năm hoạt động, các cụm “liên gia tự quản” đã mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là trong công tác cảm hóa giáo dục các đối tượng tại tệ nạn xã hội và tham gia phối hợp với các lực lương an ninh phát hiện, đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Anh Trịnh Dũng Hạnh, Trưởng Công an thị trấn Hàng Trạm cho biết: Năm 2006 đến nay, thị trấn đã triển khai thành lập 105 tổ “liên gia tự quản” tại các khu dân cư, mỗi tổ khoảng 10 – 12 hộ cùng thực hiện gia đình “hai quản” là quản lý con em trong tổ, quản lý tài sản gia đình và tài sản chung. Theo đó, khi con em trong tổ có biểu hiện vi phạm pháp luật sẽ được các thành viên trong tổ góp ý, phê bình và giúp đỡ. Phong trào đã giúp thị trấn triển khai nhiều đợt cao điểm phát động quần chúng nhân dân tham gia bài trừ tệ nạn xã hội. Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an triệt phá 2 ổ nhóm trộm cắp, buôn bán tàng trữ ma túy, đưa 13 đối tượng cai nghiện đi giáo dưỡng.
Đặc biệt, từ mô hình liên gia tự quản mà hình thức giáo dục tại cộng đồng ở đây đã phát huy được tác dụng. Ông Đỗ Đăng Nhân, Chủ nhiệm câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội thị trấn Hàng Trạm cho biết: “Liên gia tự quản” thực chất là mô hình các gia đình cùng liên kết lại với nhau để quản lý con em mình tránh xa các tai tệ nạn xã hội. Hàng tháng các tổ đều có họp bàn, kiểm điểm, qua đó cùng rút kinh nghiệm, trao đổi, góp ý cho nhau về cách thức giáo dục con cái. Hộ nào có con em mắc vào tệ nạn xã hội đều được tất cả các hộ trong tổ quan tâm giúp đỡ. vừa là một hình thức tự quản cũng vừa góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Chính cách làm đó đã giúp thị trấn giáo dục tại cộng đồng thành công cho 3 thanh thiếu niên. Tiêu biểu nhất là trường hợp của Nguyễn Ngọc Lâm ở khu 12, từng là một thanh niên ngoan nhưng do bị lôi kéo, mắc vào nghiện ma túy. Hai lần đi cai nghiện tập trung nhưng khi về địa phương Lâm đều tái nghiện. Nhận rõ trách nhiệm của mình, các thành viên trong tổ liên gia tự quản đã trực tiếp giúp đỡ, quan tâm để lâm tránh xa các đối tượng nghiện hút khác. Nhờ đó, Lâm đã thực sự cai nghiện thành công và hiện đang làm công nhân cho một Công ty giầy da tại Hà
Nhờ tích cực triển khai “liên gia tự quản, phong trào nhà “hai quản, thôn ba quản”, ý thức của cộng đồng trong việc chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội đã có sự chuyển biến rõ rệt. 100% các cấp hội đoàn thể đăng ký gia đình không có tệ nạn, không vi phạm pháp luật. 7/11 khu dân cư đang ký khu dân cư không tệ nạn. Thị trấn Hàng Trạm là một trong những đơn vị giữ vững cộng đồng dân cư không phát sinh tệ nạn.
Phương Linh