Cùng làm thuê như nhau nhưng bị đàn anh mắng nhiếc không tiếc lời, tức khí Nguyễn Ngọc Nguyên (16 tuổi) đâm người này dẫn đến tử vong.
Ngày 15/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nguyên mức án 8 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường 71 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
Theo cáo trạng, Nguyên và anh N.T.T. (22 tuổi) cùng làm thuê cho cơ sở bơm béc dầu do anh Nguyễn Văn Tươi tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Là người có “thâm niên” trong nghề hơn Nguyên nhiều năm nên anh T. được ông chủ giao nhiệm vụ hướng dẫn cho Nguyên trong quá trình làm việc.
Bị cáo 16 tuổi trước tòa. |
Thấy khách có việc phải đi gấp, đàn anh lại la mắng nên cuối cùng Nguyên chịu đưa tiền nhưng anh T. vẫn bực mình không tiếc lời mắng nhiếc. Hai anh em tiếp tục cãi nhau, nghe Nguyên lầm bầm cãi lại, anh T. lao lên đánh Nguyên nhiều cái làm bị cáo ngã nhào xuống sàn xe. Bị đánh tới tấp, Nguyên tức khí cầm chiếc tuốc – nơ – vít đâm thẳng vào ngực anh T. rồi bỏ đi. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Ngày 22/12/2009, Nguyên bị bắt khi đang bỏ trốn tại Thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo Báo Vietnamnet
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.