Đối tượng Nguyễn Công Phương.
Bằng thủ đoạn giả chữ ký của giám đốc, Nguyễn Công Phương, 39 tuổi, nguyên nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận, đã làm giả giấy chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) của công ty này (đã bán cho khách hàng) đem bán cho người khác, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, trong thời gian công tác tại Công ty Xây dựng Phú Nhuận, do mua bán kinh doanh bất động sản bị thua lỗ 4,5 tỷ đồng nên Phương đã nảy sinh làm giả hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của công ty để bán. Cụ thể, khoảng tháng 5/2005, biết vợ chồng ông Ngô Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (ngụ Bình Thạnh) đang có nhu cầu mua nền đất xây nhà ở nên Phương đặt vấn đề bán nền đất số 3, lô C18 Cù Lao tại phường 2, Phú Nhuận, diện tích 128m2, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng (thực tế, trước đó Công ty Xây dựng Phú Nhuận đã ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất trên cho ông Nguyễn Minh Tâm, ngụ quận 1). Sau khi thỏa thuận, Phương tự soạn thảo hợp đồng theo mẫu hợp đồng lưu sẵn trong máy tính của công ty với nội dung: Ông Văn Bá Tuấn - Giám đốc Công ty Xây dựng Phú Nhuận (bên A) chuyển nhượng QSD nền đất số 03/C18 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (bên B) với diện tích 128m2, cùng với giấy phép đăng ký khởi công xây dựng cấp cho bà Trâm xây dựng nhà ở trên nền đất trên. Sau đó, Phương ký giả chữ ký của ông Văn Bá Tuấn rồi mang hợp đồng giả cùng với hợp đồng thật của công ty đến phòng hành chính đóng dấu rồi giao hợp đồng cho ông Hoàng, bà Trâm. Ngày 17/3/2005, Phương ký nhận 200.000 USD, tương đương gần 3,2 tỷ đồng do bà Trâm giao... Ngày 13/8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Công Phương mức án 8 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối với ông Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ địa chính xây dựng và ông Lê Văn Trong, Phó Chủ tịch UBND phường 2, quận Phú Nhuận ký xác nhận hồ sơ mua bán nền đất cho Nguyễn Công Phương không đúng quy định trước đó đã bị UBND quận Phú Nhuận ra quyết định xử lý bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo. Theo CAND