Những con tôm sau khi được bơm tạp chất trở lên tròn căng bắt mắt, khiến người tiêu dùng bị đánh lừa. Đó là thủ đoạn của một cơ sở ở Nam Định
Sau nhiều ngày trinh sát, bám địa bàn, ngày 23.8, Phòng Cảnh sát Môi trường - CA tỉnh Nam Định đã phối hợp với Thanh tra Sở NN&PTNT, CA huyện Nghĩa Hưng và CA xã Nghĩa Thắng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Sơn Huệ đang thuê người bơm thạch rau câu vào tôm. Chủ cơ sở là Nguyễn Thị Huệ, SN 1970, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng.
Vào thời điểm tiến hành kiểm tra, tại cơ sở này đang có một số nhân công ngồi bơm thạch rau câu vào tôm. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ được 10 bơm kim tiêm nhựa, dụng cụ để bơm và 140kg tôm đã bơm thạch rau câu. Qua kiểm việc chế biến thạch để bơm vào tôm ở cơ sở này rất mất vệ sinh.
Theo lời khai của Huệ, cơ sở này mua tôm của nông dân với giá 135.000 đồng/kg, về "chế" rồi bán ra 115.000 đồng/kg mà vẫn có lãi. Bởi khi bơm tạp chất vào, 1kg sẽ thành 1,2 - 1,3kg mà cỡ tôm cũng được nâng lên trông bắt mắt, hấp dẫn khách hàng. Đây là vụ thứ 2 trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng bơm tạp chất vào tôm bị phát hiện. Cách đây không lâu, 1 cơ sở khác cũng bị bắt quả tang vì hành vi này, với gần 170 kg tôm bị thu giữ.
Theo BLĐ
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.