Sau 4 lần tuyên hoãn, sáng 9/9, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh ra xét xử với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 
Trong vụ án mà TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, bị cáo Lý Thị Trúc Quỳnh (Lý Quỳnh) được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Tuy nhiên, tháng 1/2010, Công an TP Hà Nội đã quyết định bắt tạm giam Lý Quỳnh để phục vụ điều tra trong 1 vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khác mà số tiền Lý Quỳnh bị tố cáo chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. 
 
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lý Thị Trúc Quỳnh (Lý Quỳnh) đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Từ bên ngoài hành lang, nhiều người là bị hại của bị cáo trong vụ án này cũng kéo nhau đến tham dự phiên tòa, dù không nhận được giấy triệu tập của tòa án. 
 
Bị cáo Lý Quỳnh được công an đưa đến toà (Ảnh: Quốc Đô)
 
Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội cho biết, Lý Quỳnh có quan hệ vay mượn tiền với bà Lê Thị Trúc Quỳnh (Lê Quỳnh) - cán bộ công ty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện Hà Nội từ trước đó. Tính đến tháng 1/2005, Lý Quỳnh còn nợ bà Lê Quỳnh hơn 6,1 tỷ đồng và 36.100 USD và không có khả năng thanh toán. 
 
Cơ quan điều tra còn phát hiện Lý Quỳnh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với nhiều hình thức như: Nại ra việc có cổ phiếu giá rẻ của các ngân hàng, các dự án làm ăn và những lô hàng giá rẻ hơn thị trường…để thu hút nguồn tiền, rồi dùng số tiền chiếm đoạt trả nợ cho các bị cáo theo hình thức quay vòng, lấy tiền của bị hại sau trả tiền cho bị hại trước… 
 
Trả lời HĐXX tại toà, Lý Quỳnh đã thừa nhận cáo trạng mà VKS dành cho bị cáo, nhưng bị cáo lại cho rằng không phải bị cáo nại ra việc có chứng khoán và các dự án để lừa các bị hại, bị cáo cho rằng bị cáo đang triển khai việc…đi tìm?. 
 
Về quan điểm truy tố, đại diện VKS đã kết: “ Bị cáo Quỳnh đã không chí thú làm ăn, mà chỉ thích hưởng thụ, không chỉ chiếm đoạt tiền của các bị hại mà gây ảnh hưởng xấu đến dư luận. Đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Quỳnh mức án tù chung Thân" 
 
Phần tranh luận diễn ra khá gay gắt và kéo dài giữa các luật sư và vị đại diện VKS. Cuối giờ chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt mức  án tù chung thân đối với bị cáo Lý Quỳnh, kèm theo việc bồi thường cho bà Lê Quỳnh và 3 bị hại khác số tiền trên 16 tỷ đồng.
 
Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội ngày 29/9/2009 cho biết, Lý Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền trên 6,1 tỷ đồng và 36.100 USD của bà Lê Quỳnh trong việc đầu tư vào dự án mua 10 xe ô tô Huyndai của công ty VT&DV kỹ thuật Hà Nội; Mua bán thẻ điện thoại; Kinh doanh Bất động sản…và chiếm đoạt số tiền trên 14 tỷ đồng của bà Lê Quỳnh trong việc mua bán trái phiếu Vietcombank, cổ phiếu ngân hàng Phương Nam và ngân hàng Habubank.
 
Kết luận điều tra đã nói rõ việc Lý Quỳnh đã dùng hành vi gian dối để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ các bị hại khác gồm: Đặng Thị Hồng Hà; Nguyễn Thị Hải Yến; Đinh Hồng Thúy. Tổng số tiền Lý Quỳnh khai nhận đã chiếm được từ các bị hại là trên 22 tỷ đồng.
 
Theo Dantri

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục