Bị cáo Nguyễn Văn Cường trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.
(HBĐT) - TAND huyện Tân Lạc vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo là Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1973, trú tại tổ 4, phường Đồng Tiến, Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1982, trú tại tổ 23, phường Đồng Tiến và Ngô Văn Hùng, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 20, phường Đồng Tiến (TP. Hoà Bình).
Theo cáo trạng của VKSND huyện Tân Lạc, khoảng 14h ngày 22/5/2010, Ngô Văn Hùng cùng Nguyễn Văn Cường đến quán cà phê của Nguyễn Văn Hậu. Sau một thời gian nói chuyện, Hùng đưa 2,2 triệu đồng cho Hậu đi mua ma tuý về sử dụng. Đến khoảng 17h cùng ngày, Hậu mượn xe mô tô BKS 28S7 – 3752 của em gái đi Sơn La nhằm mục đích mua ma tuý về sử dụng, cùng đi còn có Nguyễn Văn Cường.
Hậu và Cường đi xe máy theo quốc lộ 6A, đến địa phận huyện Mộc Châu, rẽ vào một bản người Mông mua thuốc phiện của một người phụ nữ không quen biết. Sau khi trả cho người phụ nữ 3,2 triệu đồng (trong đó 2,2 triệu đồng của Hùng, còn lại 1 triệu đồng của Hậu), Hậu và Cường nhận được một gói bột nilon trong có chứa hêrôin. Cường là người cầm gói hêrôin trên đường về. Khi Hậu điều khiển xe môtô đến km 109 + 900, QL6A thuộc địa phận xã Phong Phú (huyện Tân Lạc) thì bị tổ công tác phòng Điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với phòng CSBV&HTTP, Công an tỉnh và Công an huyện Tân Lạc ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Hậu đã cố tình tăng ga bỏ chạy rồi bị ngã. Cùng lúc đó, tổ điều tra đến kiểm tra đã phát hiện một vỏ bao thuốc lá trong có chứa 2 gói nilon nhỏ. Qua giám định, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận các chất bộ trắng trong túi nilon đựng trong bao thuốc của Hậu và Cường là hêrôin với trọng lượng 5,89g.
Với những chứng cứ trên, VKSND huyện Tân Lạc truy tố trước TAND huyện xét xử Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Cường, Ngô Văn Hùng về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo khoản 1, khoản 2, điều 194, Bộ luật Hình sự.
Vào thời điểm phạm tội, Hậu đã có 1 tiền án 46 tháng tù giam về tội lưu hành tiền giả do TAND TP. Hoà Bình xét xử năm 2006 và 2 lần cưỡng chế đi cai nghiện. Cường có 1 tiền án 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Hùng có tiền án 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép ma tuý.
Xác định các bị cáo phạm tội nhiều lần, tuy nhiên cũng đã thành khẩn khai báo, TAND huyện Tân Lạc tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu 9 năm tù giam , Nguyễn Văn Cường 8 năm tù giam và Ngô Văn Hùng 6 năm tù giam.
Đinh Hoà
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.