Tòa án nhân huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” đối với bảy bị cáo gồm: Phạm Ngọc Dương, ngụ tại ấp 4 xã Phú Lập; Nguyễn Văn Nghĩa ngụ tại ấp 4 xã Nam Cát Tiên; K’Long, K’Lĩnh, K’Lạo và K’ Thái Long ngụ ấp 4 xã Tà Lài huyện Tân Phú và Bùi Quốc Tính, ngụ tại xã Thanh Sơn huyện Định Quán (Đồng Nai).
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-2010, bị cáo Dương cùng với Nguyễn Văn Tám (hiện đã bỏ trốn và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Phú truy nã), đã 3 lần thuê các đối tượng K’Long, K’Lĩnh, K’Lạo, K Thái Long và Thái vào Vườn quốc gia Cát Tiên để khai thác gỗ trái phép. Đến rạng sáng ngày 30-4-2010 khi đang vận chuyển gỗ thì bị lực lượng kiểm lâm phát hiện bắt giữ. Các đối tượng trên đã khai thác 3 cây gõ đỏ (thuộc nhóm I), với tổng khối lượng là hơn 12m3, trị giá tài sản thiệt hại hơn 220 triệu đồng.
Tòa án nhân dân huyện Tân Phú đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Ngọc Dương 6 năm 6 tháng tù; K’Lĩnh 4 năm tù; K’Lạo 3 năm 6 tháng tù; K’Long 3 năm 4 tháng tù; Nguyễn Văn Nghĩa 3 năm tù, Bùi Quốc Tính và K’Thái Long đều cùng 3 năm 2 tháng tù.
Theo ND
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.