Ngày 16-2, Phòng PC46 Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố Ðặng Phạm Ða, Chủ tịch HÐQT, Giám đốc Công ty CP xây dựng thương mại đào tạo Dương Kinh (Công ty Dương Kinh) Hải Phòng can tội lừa đảo trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Hai đồng phạm trong vụ án này là Nguyễn Thành An, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Tân, Hà Nội và Phạm Thị Quyên, ở tổ 31 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cũng bị Cơ quan CSÐT đề nghị truy tố cùng tội danh trên. Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội truy tố Ðặng Phạm Ða, Nguyễn Thành An theo khoản 4 Ðiều 139 BLHS, quy định mức án từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Phạm Thị Quyên bị đề nghị truy tố theo khoản 2 Ðiều 139, có khung hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Công ty Dương Kinh không có chức năng xuất khẩu lao động, nhưng Ðặng Phạm Ða vẫn thông báo tuyển người đi lao động tại Nhật Bản, theo dạng tu nghiệp sinh và nâng cao tay nghề, thời hạn ba năm, gia hạn thêm hai năm, làm nhiều ngành nghề với mức lương hơn 2.000 USD/tháng. Ðặng Phạm Ða đưa ra mức phí là 8.000 USD/lao động, và thời hạn ba tháng sau khi nộp tiền 'đặt cọc', người lao động sẽ được xuất cảnh. Ðặng Phạm Ða còn thông qua Nguyễn Thành An để tuyển lao động từ các tỉnh. Công ty Việt Tân do An làm giám đốc không có chức năng xuất khẩu lao động, nhưng vì ham tiền, An đã đồng phạm với Phạm Thị Quyên và một số đối tượng không nghề thu tiền của nhiều lao động với lời hứa sẽ chia cho Quyên 500 USD, nếu lôi kéo được một người lao động. Tiếp đó, An và Quyên đã nâng mức phí lên 11.000 USD/lao động, nộp về cho Ða 8.000 USD/suất, còn lại hưởng chênh lệch 3.000 USD/lao động. Với thủ đoạn trên, từ năm 2008, ba đối tượng đã thu tổng số gần 1,2 tỷ đồng và 111.740 USD của 28 người lao động, nhưng không đưa được ai đi làm việc tại Nhật Bản như đã hứa hẹn. Bị người lao động tố cáo và đòi tiền, các đối tượng mới chỉ trả lại 179 triệu đồng và 13.400 USD.
Theo ND