2 tên cướp Đặng Hoài Linh và Nguyễn Thị Kiều Trang sa lưới.

2 tên cướp Đặng Hoài Linh và Nguyễn Thị Kiều Trang sa lưới.

Đuổi kịp 2 tên cướp, chị Mèo cho xe đụng thẳng vào bọn cướp. Cú va chạm làm 2 tên cướp cùng chiếc xe ngã kềnh xuống lộ. Tên cướp nữ cầm chiếc giỏ xách ném lại phía bị hại. Chị Mèo tri hô và cùng quần chúng nhân dân vây bắt được 2 tên cướp giải giao cơ quan Công an.

10h30' ngày 24/6, chị Phan Thị Mèo, ngụ xã Vĩnh Trạch B, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đi công chuyện bằng xe môtô từ miền Tây đến TP Hồ Chí Minh. Đang là ban ngày, đường sá đông đúc xe cộ, nên chị an tâm để chiếc giỏ xách đựng tài sản ở ba ga giữa xe môtô, chạy trên tuyến quốc lộ 1A. Khi đến địa bàn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bất ngờ có một đôi thanh niên (một nam, một nữ) đi xe môtô phân khối lớn kè sát. Gã thanh niên chồm sang giật lấy chiếc giỏ xách của chị, rồi tăng ga, cho xe tẩu thoát về hướng TP Hồ Chí Minh.

Thoáng chút bất ngờ, chị Mèo kịp hoàn hồn cho xe tăng tốc đuổi theo. Một số người đi đường cũng cho xe đuổi theo hỗ trợ bắt cướp. Cuộc rượt đuổi diễn ra khá quyết liệt. Bọn cướp cho xe giảm tốc độ, trở đầu, chuyển hướng chạy ngược về miền Tây. Lúc chuyển hướng do xe bị nghiêng qua trái làm chiếc giỏ xách vừa cướp được rơi xuống mặt đường. Tên cướp ngồi sau (nữ) xuống xe nhặt chiếc giỏ xách. Cùng lúc này, chị Mèo đuổi kịp, cho xe đụng thẳng vào bọn cướp. Cú va chạm làm 2 tên cướp cùng chiếc xe ngã kềnh xuống lộ. Tên cướp nữ cầm chiếc giỏ xách ném lại phía bị hại. Chị Mèo tri hô và cùng quần chúng nhân dân vây bắt được 2 tên cướp giải giao cơ quan Công an.

Hai tên cướp: Đặng Hoài Linh, 29 tuổi, thường trú ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án) và Nguyễn Thị Kiều Trang, tên gọi khác là Mi, 26 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Linh và Trang đều không nghề nghiệp, thường xuyên lêu lổng ăn chơi, tình cờ quen biết rồi kết nhau thành đôi tình nhân, thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng.

 Do cần tiền tiêu xài nên bọn chúng bàn bạc rủ nhau đi cướp giật tài sản người khác. Lần này bọn chúng chọn thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để làm nơi "ăn hàng", không ngờ rằng sau khi gây án bị chị Mèo và đông đảo quần chúng nhân dân truy đuổi quyết liệt

                                                                        Theo Báo CAND

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục