(HBĐT) - Đại tá Nguyễn Thế Dân, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Xác định rõ tầm quan trọng trên mặt trận tư tưởng, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và các Ban CHQS huyện, thành phố đã thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo các huyện, Thành ủy làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

 

Qua đó, tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 100% CB, CS lực lượng thường trực và lực lượng DBĐV, DQTV trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đơn vị LLVT tỉnh còn phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Tư lệnh quân khu 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ QP - QSĐP.

           

Với cách làm đồng bộ, đa dạng nên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng thường xuyên được tổ chức thực hiện có hiệu quả cao. Hàng năm luôn đạt 100% quân số lực lượng thường trực và lực lượng DBĐV, DQTV trên địa bàn tỉnh đã tham gia chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua kiểm tra, đánh giá 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 80%. Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả, chất lượng cao công tác giáo dục QP- AN cho các đối tượng. Từ năm 2010 đến nay, Hội đồng giáo dục QP- AN đã tổ chức 47 hợp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho 3.975 đồng chí thuộc đối tượng 4, 5, các chủ hộ gia đình tôn giáo, hội viên nông dân, chủ doanh nghiệp, chủ hộ gia đình dân tộc Dao và ĐV- TN người Mông. Ngoài ra còn kết hợp với ngành giáo dục chỉ đạo 45/45 trường THPT, THCN, cao đẳng và dạy nghề tổ chức giáo dục QP- AN cho 100% học sinh, sinh viên. Các đơn vị cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ QS – QPTD, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Chủ động đấu tranh khắc phục và ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện mơ hồ, hoài nghi, mất cảnh giác… Trong năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, các đơn vị đã phối hợp với cơ quan tuyên giáo, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, Hội CCB, CLB hưu trí tuyên truyền cho trên 4.000 lượt người về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ công tác QP- AN. Đồng thời, nắm bắt tình hình thực tế, dư luận xã hội ở địa phương, tuyên truyền cho CB, CS, nhân dân nêu cao cảnh giác, đấu tranh phòng- chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Định hướng tư tưởng ổn định tình hình địa phương, cơ sở.

           

“Trên cơ sở nắm vững những định hướng lớn của Đảng, việc triển khai thực hiện công tác tư tưởng, văn hóa trong LLVT tỉnh đã góp phần quyết định trong xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng. Giữ vững tận địa tư tưởng, LLVT tỉnh thực sự trở thành công cụ sắc bén, lực lượng tin cậy trong bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Quốc Bảo, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh khẳng định. 

 

                                                                                         

                                                                                Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục