QĐND - Ngày 18-7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Chỉ thị 97/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, giải quyết việc làm cho con đẻ của thương binh, bệnh binh (TB-BB) nặng thuộc các Trung tâm điều dưỡng thương binh.

 

Theo đó, Bộ Quốc phòng chủ trương tuyển dụng con đẻ của TB-BB nặng thuộc biên chế của các Trung tâm điều dưỡng thương binh do ngành lao động-thương binh và xã hội quản lý (gọi tắt là Trung tâm) chưa có việc làm vào phục vụ trong Quân đội theo chế độ công nhân viên quốc phòng hoặc tuyển dụng (tạm tuyển) vào đội ngũ cán bộ Quân đội có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Cụ thể như sau: Người được tuyển dụng phải tự nguyện phục vụ trong Quân đội; có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức quy định tại Thông tư Liên tịch số 76, ngày 3-5-2006 của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an. Nếu tuyển dụng vào làm việc tại cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật của Quân đội thực hiện theo Quyết định 92, ngày 2-6-2007 của Bộ Quốc phòng. Người được tuyển dụng có sức khỏe đủ tiêu chuẩn từ loại 3 trở lên quy định tại Thông tư Liên tịch số 14, ngày 2-6-2007 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng; có tuổi đời từ đủ 18 đến hết 35; đã được đào tạo sơ cấp trở lên, hoặc tốt nghiệp THCS trở lên.

Chỉ thị 79 của Bộ Quốc phòng cũng nêu rõ: Người đề nghị tuyển dụng (tạm tuyển) vào đội ngũ cán bộ thực hiện theo quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng (tạm tuyển) trong quy định về việc tuyển dụng, bổ nhiệm đầu vào đội ngũ cán bộ Quân đội (ban hành kèm theo Quyết định số 200, ngày 25-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng). Việc tuyển dụng chủ yếu gắn nơi thường trú của đối tượng được tuyển dụng với địa bàn đóng quân của cơ quan, đơn vị; bố trí sử dụng phải phù hợp với trình độ và yêu cầu nhiệm vụ; xếp lương theo đúng chức danh và trình độ đào tạo. Trường hợp chưa qua đào tạo nghề, sau khi tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị cho đi đào tạo nghề tại các nhà trường quân đội để sau khi tốt nghiệp bố trí, sử dụng phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn. Quá trình tuyển dụng phải công khai, thuận tiện, miễn phí.

Chỉ thị 97 của Bộ Quốc phòng cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Về thời gian thực hiện: Căn cứ danh sách thông báo của Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị), các đơn vị chỉ đạo lập hồ sơ, thẩm định, xét tuyển và báo cáo Bộ Quốc phòng qua Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu) và Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị) trước ngày 30-9-2011. Từ tháng 7-2011 đến trước ngày 22-12-2011: Tổ chức tuyển dụng, bố trí việc làm cho con đẻ của TB-BB nặng thuộc các Trung tâm có nguyện vọng, đủ hồ sơ và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Từ tháng 1-2012 trở đi, hằng năm căn cứ vào nguyện vọng của TB-BB nặng và đề nghị của các Trung tâm, Cục Chính sách chủ trì phối hợp với Cục Quân lực và Cục Cán bộ báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định việc tuyển dụng.

* Bộ tư lệnh Binh đoàn Cửu Long vừa tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn ở hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Cũng trong dịp này, Bộ tư lệnh Binh đoàn Cửu Long phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Cao su Dầu Tiếng tổ chức trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng/căn và 8 căn nhà tình thương, trị giá 25-30 triệu đồng/căn tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh phía Nam.

* Bệnh viện 120 (Cục Hậu cần, Quân khu 9) vừa tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí với tổng giá trị khoảng 15 triệu đồng cho hơn 150 nạn nhân chất độc da cam tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo kế hoạch, đoàn y, bác sĩ sẽ khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện 120 còn đóng góp xây tặng 2 căn nhà đồng đội trị giá hơn 60 triệu đồng; tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình thương, bệnh binh trên địa bàn; đưa vào bữa ăn thêm 50 nghìn đồng/người/ngày cho các bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện.

* Sáng 18-7, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Từ năm 1994 đến nay, Đội 192 (thuộc Bộ CHQS tỉnh) đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 601 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 79 hài cốt có tên, địa chỉ). Tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu với nghi thức trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã khen thưởng 34 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.  

* Ban CHQS huyện An Dương (TP Hải Phòng) phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện An Dương vừa tổ chức lễ trao vốn, giống tặng 18 CCB nghèo trên địa bàn (tổng trị giá hơn 100 triệu đồng). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Chung sức, chung lòng xóa nghèo cho CCB” do thành phố Hải Phòng phát động. Số tiền trên do cán bộ, chiến sĩ trong LLVT và Hội CCB các xã của huyện An Dương; các doanh nghiệp CCB và Hội CCB khối doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng quyên góp, ủng hộ tạo điều kiện để các CCB phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xóa nghèo.

* Ngày 18-7, hơn 700 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tham gia lễ phát động quyên góp ủng hộ các bạn học sinh nghèo là con thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đợt phát động  nhằm hưởng ứng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Lời ru đồng đội” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với một số đơn vị, cơ quan tổ chức vào tối 24-7 tại Di tích Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay trong ngày đầu phát động, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã ủng hộ được hơn 10 triệu đồng. Ban giám hiệu Trường THCS Tô Hoàng cho biết: Số tiền quyên góp được, nhà trường sẽ mua một bộ máy vi tính và khoảng 30 phần quà tặng nhà trường và học sinh nghèo huyện Can Lộc.

 

                                               Theo QĐND

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục