Người dân nên đến các cửa hàng, đại lý có uy tín để tránh bị lừa

Người dân nên đến các cửa hàng, đại lý có uy tín để tránh bị lừa

(HBĐT) - Thời gian gần đây, ở một số xã trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều tốp người đi xe máy chở bếp gas đi bán dạo. Nhưng thực chất đó là chiêu lừa của những kẻ mượn danh nghĩa “nhân viên” đi tiếp thị hàng khuyến mại cho công ty để bán hàng rởm thu lời bất chính.

 

Anh Bùi Văn Trình, thôn Vôi, xã Thanh Nông (Lạc Thủy) cho biết: Khoảng giữa tháng trước có một thanh niên đi xe máy chở theo mấy bộ bếp gas đến gia đình  anh, giới thiệu là nhân viên đi tiếp thị hàng cho công ty: Bếp gas sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật; kiểu bếp âm 2 trong 1 (có 2 bếp đun ga và hỗ trợ thêm 1 bếp đun bằng điện); có giá bán ngoài thị trường khoảng 5 triệu đồng, hiện Công ty đang áp dụng chương trình khuyến mại bán giá 2,5 triệu đồng/bộ, nếu khách hàng mua và trả hết số tiền ngay một lần (Vì các đối tượng này có cho mua theo hình thức trả góp) số tiền 2,7 triệu đồng thì công ty sẽ tặng thêm khách mua 1 bộ nồi cao cấp gồm 3 nồi, 1 chậu và 2 chiếc mâm bằng inox. Quá trình sử dụng bếp gas có vấn đề gì chỉ cần gọi điện (theo số điện thoại ghi trên giấy bảo hành) nhân viên sẽ đến tận nhà khắc phục, cần thiết sẽ đổi ngay 1 bếp mới thay thế… Trong lúc giới thiệu anh ta liên tục thúc gia chủ nên mua nhanh kẻo hết chương trình khuyến mại vì anh ta vừa nhận được điện thoại từ “công ty” thông báo như: Hôm nay, xã Mỵ Hòa, Thanh Nông… chỉ còn có 1 hay 2 suất bán hàng khuyến mại nữa. Công ty không bán hàng khuyến mại nếu quá 17 giờ và chỉ còn nốt ngày hôm nay…

 

Do nhu cầu gia đình đang cần mua bếp gas để sử dụng  vợ chồng anh Trình đã quyết định mua một bộ với giá 2,5 triệu đồng. Vài hôm sau anh Trình đi mua bình gas và dây van tại 1 đại lý bán bếp gas trong xã thì phát hiện gia đình đã mua phải hàng khuyến mại… bị hớ. Vì tính tiền mua bếp, cộng thêm mua bình gas, dây van (khoảng 800.000 đồng),  tổng chi để có 1 bộ bếp ga sử dụng hết 3,3 triệu đồng. Trong khi ở đại lý chọn bộ như vậy khoảng 2,7 triệu đồng. “Bếp mới dùng được 2 đến 3 tháng thì một bên bếp đã tịt, bếp còn lại lửa cháy rất kém, các chân kiềng long sòng sọc, mặt kính bị rạn nứt… gọi theo số điện thoại trên giấy bảo hành thì chỉ nhận được thông tin từ tổng đài là sai số hay số chưa dùng!” -  Anh Trình bức xúc.
Được biết, tại thôn của anh Trình còn có các hộ: Bùi Văn Dụ, Bạch Văn Tý… cũng mua phải đợt “bếp gas khuyến mại” đó với giá từ 2,1 đến 2,5 triệu đồng/bếp và bếp nào cũng gặp sự cố tương tự như bếp của nhà anh Trình. Khi gọi điện tới công ty phản ánh tình trạng trên đều không thể liên lạc được.

 

Qua vụ việc trên, đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nặng những hành vi bán bếp gas kém chất lượng dưới hình thức bán hàng tiếp thị, hàng khuyến mại để đánh lừa người tiêu dùng. Mặt khác, người tiêu dùng cũng cần đề cao cảnh giác không hám mua hàng rẻ, nên mua bếp gas ở những cửa hàng, đại lý có uy tín.

 

 

                                                              Thanh Tuyền (TTV)

 

 

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục