(HBĐT) - Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2011, toàn tỉnh đã xảy ra 93 vụ TNGT, làm chết 91 người và 75 người bị thương (so với 6 tháng đầu năm tăng 34 vụ, 34 người chết và 29 người bị thương).
So với cùng kỳ năm 2010, số vụ TNGT tăng thêm 7 vụ, tăng 16 người chết. TPHB, huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kỳ Sơn là những địa bàn xảy ra nhiều vụ TNGT. Chỉ có huyện Kim Bôi và Lạc Sơn giảm cả 3 tiêu chí: số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương. Các vụ TNGT xảy ra trên tuyến quốc lộ chiếm tới 64% tổng số vụ, phương tiện gây TNGT, trong đó, ôtô chiếm khoảng 30% còn lại là xe máy và các phương tiện khác. Độ tuổi gây TNGT chủ yếu từ 18-27, chiếm tới 55%.
Trao đổi xung quanh vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh cho rằng, nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng TNGT có nhiều diễn biến phức tạp và liên tục gia tăng trong thời gian qua một phần là do cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, lưu lượng tham gia giao thông trên một số tuyến đường của tỉnh lớn nên đã có tác động nhất định đến tình hình đảm bảo TTATGT. Tuy nhiên, có một nguyên nhân chủ quan hết sức quan trọng đó là ý thức tham gia giao thông của người dân vẫn còn rất hạn chế, chưa tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT. Tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, lấn chiếm đường, vượt sai hay người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia vẫn khá phổ biến.
Theo số liệu thống kê, từ năm 2003 đến tháng 6/2011, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 250.000 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền phạt vi phạm nộp vào kho bạc hơn 40 tỷ đồng. Đã tạm giữ 40.034 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe 1.736 trường hợp. Gửi 17.000 thông báo vi phạm TTATGT về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng CSGT trong tỉnh đã lập 15.542 biên bản vi phạm pháp luật về TTATGT, trong đó có 2.767 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 136 xe máy, 133 ôtô, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 215 trường hợp. Xử phạt các lỗi vi phạm với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông đã ra quyết định xử phạt 199 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 184 triệu đồng. Dù vậy, tình hình TTATGT vẫn còn diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT, tình trạng vi phạm các quy định về TTATGT, vi phạm các quy định trong quản lý, kinh doanh vận tải vẫn diễn ra phổ biến.
Theo thượng tá Nguyễn Hữu Phúc, muốn ngăn chặn, giảm nguy cơ mất ATGT, bên cạnh việc đầu tư, xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông, trước hết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, hình thành thói quen, ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Trong đó, quan trọng nhất là mỗi người khi tham gia giao thông phải có ý thức chấp hành tốt các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông, biết nhường nhịn, không phóng nhanh, vượt ẩu, không lạng lách đánh võng, không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Đồng thời, tuần tra, kiểm soát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm.
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.