Lực lượng Công an Sơn La về bản, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT.

Lực lượng Công an Sơn La về bản, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT.

Có thể nói, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Hôm (9/12), Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQLT 01/2001 về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đã 10 năm, Nghị quyết 01 đi vào cuộc sống, từng cấp từng ngành, từng cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tới mỗi người dân đều không ngừng nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp giữ gìn an ninh Tổ quốc. Đã có hàng trăm phong trào nở rộ thu hút đông đảo người dân tham gia, biết bao người cống hiến công sức để mỗi con phố, bản làng, xóm ấp… đâu đâu cũng dấy lên phong trào giữ gìn cho cuộc sống bình yên…

10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từng nội dung cụ thể đã nhanh chóng được triển khai đến tận xã, phường, thị trấn trong toàn quốc. Trong 10 năm qua, Bộ Công an đã làm tốt chức năng thường trực, tham mưu, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân nhân về nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với bọn tội phạm.

Ở một số địa phương, cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo như: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi là Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND 3 tỉnh: Thái Nguyên, An Giang, Cần Thơ, làm Trưởng ban; Phó Bí thư Tỉnh ủy 2 tỉnh: Phú Yên, Vĩnh Phúc làm Trưởng ban; 18 địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh làm Trưởng ban… Mỗi địa phương đều có những biện pháp thực hiện hữu hiệu, phù hợp.

Một số địa phương tổ chức sơ kết chuyên sâu những chuyên đề phối hợp giữa lực lượng Công an với các tổ chức thành viên như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Hải Dương, Quảng Ninh… Vai trò của các bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo luôn được coi trọng. Những mô hình tiêu biểu xuất sắc được nhân rộng kịp thời như "Tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư" của tỉnh Thanh Hóa, "3 an toàn" ở Nam Định… luôn là những điểm sáng của phong trào.

Lực lượng Công an Sơn La về bản, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT.

Có thể nói, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Lực lượng Công an đã phối hợp với MTTQ vận động người cao tuổi, các nhân sĩ trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc trong tôn giáo tham gia vào công tác ANTT. Nhiều mô hình, điển hình có hiệu quả ngày càng được nhân rộng. Hiện cả nước có trên 700 loại mô hình, tổ chức quần chúng hoạt động trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo an toàn giao thông…  Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xóa đói giảm nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa"…

Lực lượng Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều diễn đàn: "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"… Trong công tác và chiến đấu, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, có nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

10 năm qua, riêng Công an xã đã có 56 đồng chí hy sinh, 429 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ, được các cấp, các ngành và nhân dân khen ngợi. Đã có hàng vạn tập thể và cá nhân cán bộ MTTQ, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi và cán bộ công đoàn các cấp được khen thưởng về thành tích bảo vệ an ninh trật tự. Có thể khẳng định rằng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu trở thành phong trào rộng lớn trong toàn quốc. Nhiều bài học quý được đúc kết từ thực hiện phong trào, đó là, xác định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và MTTQ, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân... 

 

                                                                     Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục