Dù không được hưởng  bất kỳ chế độ ưu đãi nào nhưng TTQ về ANTT khu vực Thủy Sản vẫn duy trì hoạt động, tuần tra đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Dù không được hưởng bất kỳ chế độ ưu đãi nào nhưng TTQ về ANTT khu vực Thủy Sản vẫn duy trì hoạt động, tuần tra đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn.

(HBĐT) - Mặc dù có quyết định thành lập từ năm 2009 nhưng cho đến giờ, 8 thành viên trong tổ tự quản về ANTT (TTQ về ANTT) ở khu vực Thủy Sản, phường Phương Lâm (TPHB) vẫn chưa được hưởng bất kỳ chế độ ưu đãi nào. Tuy vậy, họ vẫn duy trì hoạt động, tích cực đảm bảo giữ gìn ANTT ở một trong những điểm nóng, phức tạp nhất trên địa bàn thành phố.

 

Theo Trung tá Trịnh Hồng Hải, Trưởng Công an phường Phương Lâm thì tính cho đến nay, chúng tôi mới chỉ hỗ trợ cho mỗi thành viên của TTQ về ANTT ở khu vực Thủy Sản được một băng đeo tay để sử dụng khi tổ chức tuần tra an ninh. Nếu như các bác trong TTQ về ANTT ở khu vực Thủy Sản không nhiệt tình, tự nguyện tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn trên tinh thần tự nguyện  có lẽ cho đến bây giờ, khu vực này vẫn là một trong những điểm nóng, phức tạp nhất về ANTT của thành phố. 

Với đặc thù riêng, khu vực Thủy Sản đến nay vẫn chưa thành lập được chính quyền cơ sở thế nên hoạt động của TTQ về ANTT ở đây cũng không được hưởng bất kỳ một chế độ ưu đãi, kinh phí hỗ trợ nào. Trong suốt 3 năm qua, hoạt động của TTQ về ANTT ở đây hoàn toàn mang tính chất tự nguyện. ở một địa bàn nóng phức tạp về ANTT nếu không có sự nhiệt tình và tinh thần vì cộng đồng của những người như các bác ở TTQ thì việc giải quyết tình hình ANTT, đẩy lùi TNXH có lẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với lực lượng công an phường. Do vậy, chúng tôi phải dựa vào quần chúng nhân dân (QCND), phát huy vai trò của QCND trong giữ gìn ANTT cũng như giải quyết triệt để những vướng mắc ngay tại cơ sở không nảy sinh thành mâu thuẫn lớn.

Trung tá Nguyễn Thành Đô, Phó Công an phường Phương Lâm nhấn mạnh: Phương Lâm là địa bàn phường trung tâm chính trị kinh tế, văn hóa của thành phố, cũng là nơi tập trung số người nghiện ma túy đông nhất. Theo thống kê của Công an phường, trên địa bàn luôn có khoảng hơn 100 đối tượng nghiện được quản lý có mặt tại địa bàn. Điều đó đã tác động lớn đến tình hình ANTT. Trước thực trạng đó, phường đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ” nêu cao ý thức trách nhiệm trong QCND nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. Coi đây là điểm mấu chốt trong giữ gìn, đảm bảo ANTT tại địa bàn các KDC. Trên cơ sở đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ”, Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và tổ chức lực lượng an ninh ở cơ sở. Đến nay, toàn phường đã xây dựng được 105 tổ hòa giải và 16 TTQ về ANTT. Các tổ hòa giải và TTQ về ANTT đã tích cực phát huy vai trò trong tham mưu, phát hiện và giải quyết tốt nhiều vướng mắc, mâu thuẫn từ cơ sở. Trong đó, đặc biệt nổi bật là TTQ về ANTT khu vực Thủy Sản. Mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng trong suốt những năm qua, TTQ về ANTT đã đóng góp tích cực vào giữ vững ANTT, tổ chức triển khai công tác ANTT,  tham mưu thực hiện các giải pháp, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt thông tin, đối tượng cư trú, phối hợp với lực lượng chức năng từng bước đẩy lùi TNXH.

Trung tá Trịnh Hồng Hải cho biết thêm: Trước đây, khu vực Thủy Sản là điểm nóng phức tạp về ANTT với các tụ điểm mua bán lẻ chất ma túy và hoạt động mại dâm. Do đó, thường xuyên có hàng chục đối tượng nghiện ma túy đến để trao đổi mua bán, sử dụng đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân sinh sống trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm, TTQ về ANTT đã cung cấp thông tin, phối hợp với Công an phường, Công an thành phố tổ chức đấu tranh triệt phá các tụ điểm ma túy, bắt các đối tượng Nguyễn Hữu Khương, thu 22 gói hêrôin; vụ bắt đối tượng Đỗ Thị Lan và hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật đang lẩn trốn tại địa bàn. Đặc biệt đã phối hợp với Công an phường bắt đối tượng Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1982, đang bị Công an huyện Kon Rẫy (Kom Tum) truy nã về tội trộm cắp lẩn trốn trên địa bàn.

Nói về hoạt động của TTQ, Tổ trưởng Phạm Quang Tứ cho biết: Mặc dù tham gia trên tinh thần tự nguyện, tự giác nhưng chúng tôi luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn ANTT tại địa bàn, Thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác phát hiện những vụ việc, đối tượng nghi vấn báo cho Công an phường giải quyết.  “Nếu đem so sánh với năm 2008 thì đến thời điểm này, tình hình ANTT ở khu vực Thủy Sản đã được đảm bảo hơn nhiều. Kết quả này có một phần lớn công sức của những người “vác tù và” trong TTQ về ANTT”- Trung tá Trịnh Hồng Hải khẳng định.

 

                                                                                Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục