(HBĐT) - Ngày 18/1, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011 và triển khai công tác đảm bảo ANTT năm 2012.

           

Năm 2011, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện Cao Phong tiếp tục được giữ vững ổn định. Đã có 769 đoàn với 3.110 lượt người nước ngoài đến thăm và làm việc tại huyện, hoạt động của người nước ngoài đảm bảo đúng pháp luật. Tình hình nội bộ, văn hóa tư tưởng của đảng viên, cán bộ, nhân dân được giữ vững; không có đơn thư khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp hoặc tranh chấp kéo dài. Toàn huyện đã xảy ra 40 vụ án hình sự, trong đó chủ yếu là tội phạm về ma túy, giết người cướp tài sản, trộm cắp tài sản… Tai nạn giao thông xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người bị thương 1 người, tài sản thiệt hại ước tính trên 350 triệu đồng.

           

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng và phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2011, toàn huyện đã tiến hành tuyên truyền, triển khai phong trào đến 55 đầu mối cơ quan doanh nghiệp, 13 xã, thị trấn với hơn 20.000 lượt người tham gia. Duy trì tốt hoạt động của 124 hòm thư tố giác tội phạm tại 124 xóm, khu dân cư. Tổ chức triển khai học Luật Giao thông đường bộ cho gần 2.000 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Củng cố và duy trì 124 tổ an ninh nhân dân, 112 tổ tuần tra nhân dân, 143 tổ hòa giải đảm bảo địa bàn không có điểm nóng về an ninh trật tự, không có khiếu kiện đông người. Toàn huyện duy trì và phát huy tác dụng 3 cụm mô hình an ninh trật tự khu vực giáp ranh, 2 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Công an các xã tiếp tục duy trì việc tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” và phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với thực tế của địa phương; góp phần nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm, tham gia tích cực vào việc tố giác tội phạm.

           

Năm 2012, công tác đảm bảo ANTT của huyện Cao Phong sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường sự lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; đề cao cảnh giác trước thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; cụ thể hóa các nội dung và biện pháp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong mọi tầng lớp nhân dân; xử lý dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân.

           

Nhân dịp này, nhân dân thị trấn Cao Phong đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 11 tập thể được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; 4 tập thể và 8 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2011”.

                                                                                                           

 

 

                                                                        Dương Liễu

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục