Chị Lê Thị Ánh Hồng tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Chị Lê Thị Ánh Hồng tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Với quyết tâm không để tội phạm tẩu thoát, chị Hồng điều khiển chiếc Attila vượt lên phía trước chặn đầu và đã va chạm với xe máy Sirus BKS 79H3 - 5252 của đối tượng cướp giật, khiến cả hai xe ngã kềnh trên mặt đường.

 

Với nhiều vết xây xát và chấn thương ở tay, chân, chị Hồng chưa thể ngồi dậy được, nhưng vẫn nhiệt tình kể lại vụ việc đã xảy ra. Lúc đó vào khoảng 12h45 trưa 20/2, trong lúc chị Hồng đang điều khiển xe máy Attila BKS 77H3-8777 trên phố Yersin, phường Lộc Thọ thì từ phía sau có hai gã thanh niên phóng xe máy Sirius lao tới ép sát. Chị Hồng chưa kịp đánh lái né tránh thì gã ngồi sau đưa tay giật chiếc túi xách móc ở sàn xe, rồi hối thúc đồng bọn vù ga, phóng nhanh về phía trước. Bên trong chiếc túi xách có 7 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 máy tính Ipad 2 trị giá hơn 17 triệu đồng. Ngay lập tức, chị Hồng vừa hô hoán cho mọi người biết, vừa tăng tốc xe máy truy đuổi hai kẻ “ăn bay”.

Cuộc truy đuổi ngoạn mục trên chặng đường khoảng 400m từ phố Yersin đến ngã tư Quang Trung - Thống Nhất, phường Vạn Thạnh thì chị Hồng bám sát hai gã thanh niên. Với quyết tâm không để tội phạm tẩu thoát, chị Hồng điều khiển chiếc Attila vượt lên phía trước chặn đầu và đã va chạm với xe máy Sirus BKS 79H3 – 5252 của đối tượng cướp giật, khiến cả hai xe ngã kềnh trên mặt đường.

Một trong hai đối tượng cướp giật ôm chiếc túi xách chạy bộ về hướng Đông đường Thống Nhất để tẩu thoát, nhưng một số người dân chứng kiến vụ việc đã kịp lao tới truy chặn, bắt giữ cả hai đối tượng dẫn giải đến Công an phường Vạn Thắng, đồng thời liên lạc Đội cấp cứu 115 điều xe cứu thương đến hiện trường sơ cứu và đưa nạn nhân Lê Thị Ánh Hồng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 22/2, Thượng tá Nguyễn Văn Ngàn - Trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, qua đấu tranh khai thác, kẻ cướp giật tài sản của chị Lê Thị Ánh Hồng khai nhận là Phạm Trường Sơn, 26 tuổi, trú khóm Trường Phúc, phường Vĩnh Phước và Phan Hoài Việt, 20 tuổi, trú ở 10 Lê Lợi, phường Xương Huân, TP Nha Trang. Cùng với việc tạm giữ hình sự, cơ quan điều tra đang khẩn trương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng này về tội cướp giật tài sản để đấu tranh mở rộng. Công an TP Nha Trang đang tiến hành xác minh tên tuổi, địa chỉ của những người trực tiếp vây bắt Phạm Trường Sơn và Phan Hoài Việt để đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa khen thưởng.

Còn nạn nhân Lê Thị Ánh Hồng tâm sự: “Tôi thật sự xúc động và xin được cảm ơn những người đã kịp thời bắt giữ tội phạm, thu hồi tài sản và kịp thời hỗ trợ đưa tôi vào bệnh viện”.

Được biết chị Ánh Hồng quê ở Bình Định, lập gia đình ở Khánh Hòa và hiện là chủ cửa hiệu thẩm mỹ Hồng Hoa ở đường Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, TP Nha Trang

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục