Đường lên chùa Thượng (Hòa Bình Phật quang) khu vực đồi Ba Vành, tổ 21, phường Tân Thịnh (TPHB) bị rào chắn không thể xây dựng và hành hương lễ bái.
(HBĐT) - Từ năm 2009 đến nay, đường lên chùa Thượng (Hòa Bình Phật quang, tổ 21, phường Tân Thịnh - TPHB) đã 3 lần bị rào chắn. Đây là con đường duy nhất để triển khai xây dựng trụ sở và các công trình văn hóa tâm linh khu vực chùa Thượng và cũng là tuyến đường duy nhất để Phật tử, du khách trong, ngoài tỉnh lên chùa hành hương lễ bái. Sự việc trên đã tạo nên những bức xúc và sự quan tâm của dư luận.
Có nhiều ý kiến trái ngược nhau xung quanh vấn đề này, Ban đại diện Phật giáo Hòa Bình và gia đình ông Đoàn Văn Thạc đều có chung một nguyện vọng: thành phố Hòa Bình và các ngành chức năng của tỉnh sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, tồn tại, vướng mắc trong đền bù GPMB đường lên chùa.
Tài liệu của ông Đoàn Văn Sáng (con trai ông Đoàn Văn Thạc), người trực tiếp liên quan đến diện tích đất do UBND tỉnh và UBND TPHB thu hồi để giao cho Ban Đại diện Phật giáo TPHB xây dựng trụ sở, các công trình văn hóa tâm linh cung cấp, gia đình ông Sáng tự khai phá đất rừng khu vực đồi Ba Vành để tăng gia sản xuất. Ngày 9/1/1991, được UBND thị xã Hòa Bình (tỉnh Hà Sơn Bình) cấp sổ giao đất, khoán rừng số 216 với diện tích 6,2 ha, thời hạn 50 năm để sản xuất lâm nghiệp, mang tên Đoàn Văn Sáng. Thực hiện việc thu hồi và giao đất cho Ban đại diện Phật giáo TPHB theo Quyết định của UBND tỉnh, gia đình ông Sáng đã bàn giao 19.500,3 m2 và nhận tiền đền bù theo quy định của Nhà nước. Song với diện tích đất trên, việc tiến hành xây dựng chùa không triển khai được vì đường lên quá dốc. Tháng 2/2009, Ban đại diện Phật giáo TPHB đã đến gặp và thỏa thuận với gia đình ông Sáng để mượn đất làm đường phục vụ xây dựng chùa. Trong khi chờ UBND tỉnh và UBND thành phố làm thủ tục thu hồi, đền bù bổ sung đợt 2, gia đình ông Sáng đã đồng ý cho Ban đại diện Phật giáo TP mượn đất, thỏa thuận nhận số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng để Ban đại diện Phật giáo TP chặt phá cây cối khi mở đường lên chùa. Đến tháng 9/2009, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi bổ sung 21.284 m2 đất lâm nghiệp thuộc diện tích đất trong sổ giao đất khoán rừng đứng tên ông Sáng với số tiền bồi thường là 1.157.351.602 đồng. Tuy nhiên, Ban đại diện Phật giáo TPHB cho rằng, việc ông Sáng được cấp sổ giao đất khoán rừng có nhiều khuất tất, uẩn khúc và đã có văn bản kiến nghị gửi các cấp, ngành. Vì vậy, việc đền bù GPMB đợt 2 chưa được triển khai thực hiện. Trong thời gian triển khai việc đền bù GPMB đợt 2 với sự chứng kiến của đại diện UBND phường Tân Thịnh, Ban đại diện Phật giáo TP đã 3 lần làm biên bản thỏa thuận về việc mượn đất của gia đình ông Sáng để tạo điều kiện cho việc xây dựng chùa. Biên bản thỏa thuận mượn đất lần thứ 3 có thời hạn đến hết tháng 1/2012 (âm lịch).
Theo báo cáo số 47/BC-TNMT ngày 9/3/2012 của Phòng TN-MT TPHB về nguồn gốc bìa đất của ông Đoàn Văn Sáng trong diện GPMB công trình xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tổ 21, phường Tân Thịnh (TPHB), Phòng TN-MT TPHB xác định: ông Đoàn Văn Sáng đã được UBND thị xã Hòa Bình cấp sổ giao đất, giao rừng tại khu đồi Ba Vành (nay là tổ 21, phường Tân Thịnh) vào sổ lâm bạ số 216/LB ngày 16/1/1991 theo Quyết định số 216/QĐ ngày 9/1/1991 (cấp theo chính sách giao đất giao rừng theo Quyết định số 315-QĐ/VB ngày 30/11/1988 của UBND tỉnh Hà Sơn Bình) gồm 6 ha đất trồng rừng và 0,2 ha đất trồng màu. Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Ban đại diện Phật giáo TP Hòa Bình, Hội đồng đền bù GPMB thành phố và UBND phường Tân Thịnh cùng chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đã kiểm tra, xác định diện tích đất, tài sản trên đất để làm cơ sở xác định việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tại buổi làm việc, ông Đoàn Văn Sáng đã xuất trình sổ giao đất, khoán rừng (sổ gốc) số 216/LB ngày 16/1/1991 gồm 6,2 ha tại khu đồi Ba Vành, nay thuộc tổ 21, phường Tân Thịnh. Các thành phần đã thống nhất về diện tích, ranh giới thửa đất, chủ sử dụng đất như hồ sơ GPMB để làm cơ sở xác định, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Sau khi có đơn, thư kiến nghị về việc ông Sáng được cấp sổ giao đất khoán rừng có nhiều điều uẩn khúc sổ giao đất khoán rừng của hộ ông Sáng được Phòng KTHS Công an tỉnh giám định. Tại kết luận giám định số 79/KLGĐ-PC 54 ngày 27/04/2011 xác định chữ ký của Chủ tịch Bùi Xuân Trường và dấu hình tròn, dấu chức danh đúng với các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu. Theo đó, sổ giao đất khoán rừng của ông Sáng là hoàn toàn hợp pháp.
Tuy nhiên, Ban đại diện Phật giáo TPHB và Hạt kiểm lâm TPHB lại có ý kiến trái ngược cho rằng, dù chữ ký, con dấu trong sổ giao đất, khoán rừng của ông Sáng đúng nhưng vào thời điểm đó ông Sáng không đủ điều kiện để được cấp sổ giao đất, khoán rừng tại phường Tân Thịnh. Tại Thông báo số 95 TB/TĐTN ngày 1/11/1996 của Tổng đội xây dựng hướng nghiệp dạy nghề thanh niên Tổng công ty Sông Đà do ông Phạm Công Bổng, Tổng đội trưởng ký xác định UBND thị xã Hòa Bình giao cho Tổng đội quản lý, bảo vệ khu vực đồi Ba Vành từ năm 1992. Giấy xác nhận của UBND xã Dân Chủ (TPHB) tại biểu giao đất giao rừng ngày 12/10/1997 do Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Bình ký, cấp cho ông Nguyễn Văn Mạc gồm 2 khoảnh, 4 lô đất, có tổng diện tích là 5,4 ha. Khoảnh 1 gồm lô 71 có diện tích 1,55 ha, lô 72 có diện tích 1,29 ha, lô 24 có diện tích 2 ha; tại khoảnh 2 lô số 7 có diện tích 0,62 ha, từ nguồn gốc đất trên, sau đó, ông Đoàn Văn Sáng được đứng tên tại khoảnh 2 lô 72 có diện tích 0,62 ha. Ngày 20/9/2010, Hạt kiểm lâm TPHB làm việc với UBND phường Tân Thịnh về việc liên quan đến hồ sơ giao đất, giao rừng của hộ ông Đoàn Văn Sáng, tổ 21, phường Tân Thịnh, biên bản làm việc xác định: “Thời điểm đó, địa phương không trực tiếp kiểm tra và làm hồ sơ mà là Hạt kiểm lâm thị xã thực hiện việc kiểm tra giao đất”. Bên cạnh đó, biên bản xác minh của Đội
Còn nhiều ý kiến khác nhau về giấy giao đất, giao rừng của hộ ông Đoàn Văn Sáng ở khu vực đồi Ba Vành, tổ 21, phường Tân Thịnh (TPHB). Những tồn tại, vướng mắc trên đang cần sự vào cuộc khẩn trương, dứt điểm của các cấp, ngành để tránh xảy ra mâu thuẫn và khiếu kiện kéo dài.
Đức Phượng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.