Cổng phụ dẫn vào miếu, Công ty Lạc Hồng vẫn thường xuyên đóng cửa và chỉ mở vào những ngày lễ cho người dân trong thôn thắp hương.

Cổng phụ dẫn vào miếu, Công ty Lạc Hồng vẫn thường xuyên đóng cửa và chỉ mở vào những ngày lễ cho người dân trong thôn thắp hương.

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Ly, đại diện chi hội NCT thôn Khai Đồi, xã Sào Báy (Kim Bôi) về việc đề nghị xem xét, giải quyết trả lại cho thôn Khai Đồi, xã Sào Báy diện tích đất Gò Chùa đã giao cho Công ty Lạc Hồng quản lý, sử dụng và việc mở đường ra sông cho nhân dân thôn Khai Đồi. Phóng Viên Báo Hòa Bình đã gặp gỡ các cơ quan, ban, ngành chức năng của huyện, xã và Công ty Lạc Hồng, kết quả như sau:

 

Theo đơn của ông Bùi Văn Ly đại diện chi hội NCT thôn Khai Đồi, xã Sào Báy là người đứng đơn thay mặt cho chi hội NCT thôn gửi ngày 14/10/2011, khiếu nại với 3 nội dung: về đất Gò Chùa của tập thể nhân dân xóm Khai Đồi giao cho chi hội NCT ở thôn, khu đất có đình, chùa, hàng năm dân làng vẫn vào làm lễ. Từ khi Công ty Lạc Hồng mở khu du lịch rồi hứa xây dựng cho tập thể thôn một ngôi miếu có diện tích 15 m2 để nhân dân trong làng vào ngày mùng 1, ngày rằm có nơi để lễ; hai bên tiến hành nhất trí nhưng lại không có văn bản gì mà hoàn toàn chỉ nói bằng miệng. Sau này, khi Công ty Lạc Hồng xây dựng miếu và khu nhà nghỉ với quy mô hiện đại, song đại diện Công ty nói đó là đất của khu miếu thuộc dự án của Công ty Lạc Hồng quản lý. Diện tích đất Gò Chùa, xóm Khai Đồi nằm trong đề án GPMB của khu du lịch Lạc Hồng có diện tích gần 2,6 ha. Về giá cả đền bù chưa hợp lý, nếu mức đền bù như bây giờ, bà con thiệt thòi. Khiếu nại về việc mở một con đường liên thôn ra sông.

 

Đến ngày 12/7/2012, tại UBND xã Sào Báy, UBND huyện Kim Bôi tổ chức buổi làm việc giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại của chi hội NCT và nhân dân thôn Khai Đồi, xã Sào Báy được kết luận của các cấp, ngành huyện và Công ty Lạc Hồng. ông Bùi Văn Dinh, Chủ tịch UBND xã Sào Báy cho biết: mọi thủ tục giao đất được thực hiện theo quy định Luật Đất đai năm 2003, là giao đất 50 năm cho Công ty Lạc Hồng theo đúng trình tự, còn việc đất xây miếu trước đây khi nghiệm thu trong diện tích đất làm khu du lịch thì không có kiểm đếm và không có trong văn bản, xã cũng có đề nghị các cấp có thẩm quyền có thể hỗ trợ thêm cho người dân trong thôn. ông Nguyễn Minh Thành, Chánh Thanh tra huyện Kim Bôi cho biết: Các nội dung kiến nghị của nhân dân thôn Khai Đồi đều là mới, trước đây, khi đoàn công tác của UBND huyện xuống nghiệm thu, kiểm đếm tài sản, hoa màu trên đất thì miếu không có trong văn bản và lúc đó nhân dân trong thôn không kiến nghị; việc mở đường ra sông theo kiến nghị của nhân dân phải có sự thỏa thuận giữa Công ty và thôn, Thanh tra huyện chỉ có thể tham mưu cho UBND huyện làm cầu nối giữa Công ty Lạc Hồng và nhân dân; việc đền bù, hỗ trợ đất Gò Chùa thực hiện theo quy định của Luật Đất đai. ông Vũ Minh Hiếu, Giám đốc Công ty Lạc Hồng cho biết: việc đền bù, hỗ trợ GPMB đã được thực hiện theo quy định và công khai, niêm yết, phần hỗ trợ theo lời hứa với nhân dân trong thôn về việc đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch và trường mầm non xong trước quý I/2013; Công ty sẽ mở một con đường cho nhân dân ra suối theo   đúng nguyện vọng và vị trí mở đường do Công ty và thôn thống nhất sẽ được thực hiện trước ngày 31/12/2012; Công ty đã hỗ trợ thêm cho thôn Khai Đồi 35 triệu đồng vào quỹ của thôn và việc mở cửa ngày lễ vào thắp hương ở miếu thờ của Công ty chỉ để phục vụ cho nhân dân ở trong thôn Khai Đồi, ngoài ra, không thực hiện các hoạt động tín ngưỡng khác tại khu đất Công ty quản lý.

 

Đồng chí Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Sau khi thôn Khai Đồi nhận được hỗ trợ tiền đất Gò Chùa với số tiền 35 triệu đồng của Công ty Lạc Hồng thì chi hội NCT, Trưởng thôn Khai Đồi và ông Bùi Văn Ly cam kết có trách nhiệm giải thích với nhân dân trong thôn, không khiếu kiện, không đề nghị gì thêm về việc đền bù GPMB thuộc Công ty Lạc Hồng và không tiếp tục khiếu kiện việc Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư dự án. Đồng thời, riêng đối với Công ty Lạc Hồng, những phần việc đã hứa với dân phải thực hiện theo đúng thời gian, công việc để tránh những khiếu kiện của nhân dân trong thôn ảnh hưởng đến tình hình an ninh tại địa phương.

 

 

                                                                                                P.V

 

Các tin khác


Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục