Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối thi đua Nội chính bỏ phiếu suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2012 cho Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối thi đua Nội chính bỏ phiếu suy tôn và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2012 cho Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 24/12, tại Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, Khối Nội chính gồm 8 đơn vị gồm Thanh tra tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh, TAND tỉnh, Công an, Bộ CHQS tỉnh, Cục Thi hành án, Sở Tư pháp và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2013.

           

Thực hiện phong trào thi đua năm 2012, các đơn vị trong khối đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ công chức và chiến sỹ hưởng ứng các phong trào thi đua do từng đơn vị phát động. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của đơn vị, của ngành. Đồng thời chú trọng nhân rộng những cá nhân, điển hình tiên tiến để xây dựng nòng cốt cho các phong trào thi đua chung. Hoạt động phong trào thi đua của khối thi đua Nội chính trong năm 2012 đã có nhiều đổi mới về phương pháp, nội dung và hình thức. Các đơn vị trong khối thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động. Qua các phong trào thi đua đã khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước và có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong công tác được tôn vinh. Trong năm 2012, các đơn vị trong khối thi đua Nội chính đã cùng nhau thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua. Gắn phong trào thi đua với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và quán triệt thực hiện tốt NQT.Ư4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bác về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ  đó có nhiều nhiệm vụ công tác đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Không có đơn vị nào trong khối có cán bộ, chiến sỹ vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

           

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thi đua trong khối đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả trong phong trào thi đua của các đơn vị, đồng thời đã thống nhất thông qua các phương hướng, mục tiêu công tác thi đua năm 2013. Trong đó tập trung vào việc tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Bộ quản lý chuyên ngành về các lĩnh vực được giao; Tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời phát hiện nhân tố điển hình làm nòng cốt trong phong trào thi đua. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua. Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao ước thi đua của khối.

           

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí bỏ phiếu suy tôn Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh là đơn vị dẫn đầu khối thi đua và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2012. 

                                                                                     

 

                                                                              Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục