Tình hình an ninh nông thôn ở xã Bình Thanh luôn được giữ vững.

Tình hình an ninh nông thôn ở xã Bình Thanh luôn được giữ vững.

(HBĐT) - Không như các xã khác của huyện Cao Phong, Bình Thanh là một xã nằm trong vùng lòng hồ được thiên nhiên ưu đãi có đất đai phì nhiêu và nền văn hoá đậm bản sắc. Với điều kiện như vậy thuận lợi cho xã phát triển du lịch cộng đồng.

 

Từ nhiều năm nay, bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh là điểm du lịch cộng đồng lý tưởng thu hút nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan. Năm 2012 ngoài khách trong nước trên địa bàn xã đã đón 493 đoàn với trên 2.000 khách của 12 quốc gia đến tham quan. Đồng chí Bùi Văn Tấn, phó công an xã Bình Thanh cho biết: Cùng với điểm du lịch Giang Mỗ, Bình Thanh có điều điện giao thông thuận lợi nối liền với cảng du lịch Thung Nai tạo tuor du lịch hấp dẫn. Trung bình mỗi ngày có nhiều đoàn khách qua lại trên địa bàn xã nên việc đảm bảo an ninh trật tự khó khăn. Tuy nhiên, để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, công an Bình Thanh quyết tâm giữ vững an ninh trật tự.

 

Đối với điểm du lịch Giang Mỗ, lực lượng công an xã phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện, Công ty du lịch và các hộ gia đình làm du lịch quản lý chặt chẽ du khách ra, vào trong địa bàn xóm. Thường xuyên tuần tra kiểm soát nắm tình hình đồng thời tạo thuận lợi cho khách du lịch tham quan, nghỉ ngơi. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể như: MTTQ, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên triển khai các nội dung ký kết liên tịch và thường xuyên tổ chức giao ban rút kinh nghiệm đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Thông qua việc tham gia hoạt động của các đoàn thể, thôn xóm ký cam kết với Công an xã thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình không mắc các tai- tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh nông thôn. Địa bàn xóm nào xảy ra vụ việc mất trật tự an ninh trật tự thì bí thư, trưởng xóm đó chịu trách nhiệm trước UBND xã. Trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an xã đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Trong năm 2012, Công an xã phối hợp với đội CSGT huyện xử lý 4 trường hợp trong địa bàn vi phạm luật giao thông.

 

Qua công tác nắm tình hình, trong thời gian vừa qua, Công an xã đã phát hiện có 14 đối tượng, trong đó 11 đối tượng nghiện và 4 đối tượng nghi nghiện. Công an xã phối hợp với Công an huyện quản lý và cai nghiện tại cơ sở giám sát, theo dõi và tuyên truyền, vận động để họ hiểu tác hại của ma tuý và cai tại cộng đồng. Cùng với đó, lực lượng Công an xã làm tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là công tác đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, duy trì tốt mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Công an xã nắm tình hình biến động nhân, hộ khẩu, kịp thời phát hiện các đối tượng có lệnh truy nã trên địa bàn, phát hiện và xử lý các trường hợp cư trú trái phép. Thường xuyên duy trì, đổi mới hình thức và phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho nhân dân. Công an xã phối hợp với ban tư pháp xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại- tố cáo... để nhân dân hiểu. Hàng năm, lực lượng công an xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động 100% số hộ ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc nào mất an ninh trật tự. Tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn xã luôn được giữ vững.

 

 

 

                                                              Việt Lâm

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục