Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước HĐXX.

Các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước HĐXX.

(HBĐT) - Đó là tổng số mức án mà Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt 4 bị cáo Bùi Đức Thịnh (sinh năm 1987), Bùi Văn Anh (sinh năm 1990), Bùi Văn Tùng (sinh năm 1989) và Chu Văn Tuấn (sinh năm 1989) đều trú tại xóm Hồi, xã Bắc Sơn - Kim Bôi tại phiên toà hình sự sơ thẩm diễn ra vào ngày 15/5.

 

Theo cáo trạng, khoảng 22h30’ ngày 22/9/2012, sau khi xem xong văn nghệ tại UBND xã Bắc Sơn, Thịnh, Anh, Tùng, Tuấn rủ nhau ra ngầm Bai U thuộc xóm Hồi chơi. Tại đây, các đối tượng đã gặp B.T.T.H (sinh năm 2000) trú tại xóm Rộc, xã Nật Sơn đang cùng các bạn ngồi uống rượu. Thấy vậy Tuấn, Tùng, Anh đã đến làm quen và ngồi uống rượu cùng, Thịnh không uống mà ngồi trên xe máy gần đó. Sau khi uống hết số rượu mà nhóm của H. mang theo, Bùi Văn Anh đã về nhà lấy thêm rượu. Trong khi đó, do sợ phải uống thêm rượu nên B.T.T.H và một người bạn là Bùi Văn Chiến đã bỏ đi ra đường Trường Sơn A. Do không thấy B.T.T.H và Chiến quay trở lại nên Tuấn, Tùng và Anh đi xe máy ra khu vực trường mầm non Bắc Sơn để tìm còn Thịnh vẫn ngồi đợi ở ngầm Bai U. Không thấy Tuấn, Tùng, Anh quay lại nên Thịnh cũng đi về phía trường mầm non Bắc Sơn. Tại đây, Thịnh thấy Tuấn, Tùng, Anh đang ôm và có hành vi sàm sỡ H. Còn Chiến đang đứng cạnh xin các đối tượng này đừng làm thế nữa. Nghe thế, Tùng, Tuấn, Anh đã bỏ tay ra khỏi người H. Thấy vậy, Chiến và H. đi vào nhà người dân gần đó sạc nhờ điện thoại để gọi về cho người nhà lên đón về. Khi thấy H. và Chiến đi về hướng xã Bắc Sơn, Thịnh đã nảy sinh ý định muốn giao cấu với H. nên đã đến nói với Chiến là để Thịnh đưa H. về. Tuy vậy, Chiến đã không đồng ý và cùng H. tiếp tục đi. Còn Thịnh, sau đó đã trao đổi với Tuấn, Tùng, Anh về ý định muốn thực hiện hành vi giao cấu với H. Sau đó, Thịnh đã lấy xe máy của mình đi theo H. và Chiến, tiếp tục đề nghị được đưa H. về, nhưng cả 2 đều không đồng ý. Tuy vậy, cả 2 đã bị các đối tượng Tùng, Tuấn, Anh dàn vở kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” khi chúng đi xe máy đuổi theo và tiếp tục có hành vi sàm sỡ H. để Thịnh giả làm anh trai đứng ra xin và đưa H. về. Do bị Tuấn, Tùng, Anh uy hiếp nên H. đã phải ngồi lên xe máy của Thịnh. Sau đó Thịnh đã chở H. đến khu vực đồi keo thuộc xóm Láu Ráy, xã Bình Sơn để thực hiện hành vi thú tính. Trong khi Thịnh đang thực hiện hành vi hiếp dâm với H. thì Tuấn, Tùng, Anh đi đến. Thấy H. khóc, Tuấn và Tùng đã bỏ về, còn Anh ở lại đợi. Sau khi Thịnh giao cấu với H. xong, Bùi Văn Anh đã tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với H. Sau đó, Bùi Văn Anh đã đưa H. ra đường Trường Sơn A. Tại đây H. đã gặp Chiến và người nhà. Trên đường về, H. đã kể lại toàn bộ sự việc mình bị hiếp. Ngay sau đó các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Về phần B.T.T.H khi bị các đối tượng xâm hại mới được 12 tuổi, 4 tháng, 3 ngày.

 

Tại phiên toà, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét đầy đủ các chứng cứ, hành vi phạm tội của các bị cáo và phần bào chữa của Luật sư, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Đức Thịnh 16 năm tù, Bùi Văn Anh 14 năm tù, Bùi Văn Tùng 11 năm tù và Chu Văn Tuấn 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hành phạt bổ sung với tổng số tiền đền bù thiệt hại về sức khoẻ, tinh thần cho B.T.T.H là 15,5 triệu đồng.

                                                                                             

 

                                                                 Mạnh Hùng 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục