(HBĐT) - Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, lực lượng công an xã Nật Sơn (Kim Bôi) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhờ đó, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến tích cực.

           

Ông Bùi Văn Thông, Trưởng Công an xã Nật Sơn cho biết: Nật Sơn có diện tích tự nhiên 1.660 ha, tiếp giáp 4 xã bạn, 505 hộ, sinh sống tại 4 xóm. Là một xã vùng sâu, xa, không có nhiều đối tượng vãng lai nên tình hình an ninh không quá phức tạp mà chủ yếu là hiện tượng mất an ninh trật tư do xô xát của người dân về vấn đề khai thác lâm sản trái phép. Trong năm 2012, trên địa bàn xã vẫn còn tình trạng uống rượu say đánh nhau gây mất trật tự an ninh, Công an xã đã lập biên bản, xử lý 4 vụ đánh nhau, bắt 2 đối tượng. Ngoài ra, nạn cờ bạc vẫn còn tiếp diễn ở một số xóm như Rộc, Mát, Bưa Cầu gây mất trật tự và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

           

Trước những diễn biến khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự, ngay từ đầu năm 2013, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Nật Sơn đã đề ra Nghị quyết về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lối sống lành mạnh, không tệ nạn xã hội. Ngay sau khi triển khai nghị quyết, lực lượng công an xã đã xây dựng, triển khai chương trình công tác an ninh trật tự và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự đến tất cả các xóm trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện quy chế liên tịch phối hợp giữa MTTQ với công an xã. Các hội, đoàn thể trong xã cũng đã phát động hội viên ký cam kết gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc vào các tai- tệ nạn xã hội. Duy trì hoạt động của các tổ an ninh, hoà giải trên địa bàn. Đặc biệt, đối với các đối tượng thường xuyên gây mất trật tự công cộng do hành vi uống rượu say, tổ an ninh, hoà giải đã đến tận hộ gia đình tuyên truyền, vận động và yêu cầu ký cam kết không làm ảnh hưởng đến các hộ khác. Ngoài ra, lực lượng công an xã đã chỉ đạo và cùng tham gia với các tổ an ninh tự quản tăng cường tuần tra, canh gác nhằm phát hiện, triệt phá các tổ nhóm cờ bạc trên địa bàn.

           

Chính nhờ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động, tăng cường tuần tra canh gác, xử lý triệt để, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trên địa bàn xã Nật Sơn cơ bản đã có nhiều chuyển biến. Đồng chí Bùi Văn Liêm, Trưởng Công an xã Nật Sơn cho biết: từ đầu năm đến nay, mặc dù vào nhiều  ngày lễ, tết nhưng tình trạng uống rượu say, đánh nhau gây mất trật tự xã hội không còn tái diễn. Các nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc cũng đã bị triệt phá. Đặc biệt, nhận thức của người dân trong công tác an ninh trật tự đã được nâng lên rõ rệt. 100% thôn, xóm đã duy trì thường xuyên tổ an ninh tự quản, nhiều xóm đã thành lập được CLB gia đình hạnh phúc để cùng tham gia tích cực đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

                                                                                                      

 

                                                                   Phương Linh

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục