Công an huyện Tân Lạc triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an huyện Tân Lạc triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Đối tượng hoạt động ngày càng manh động, thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng đó, BCĐ 09 tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng - chống tội phạm và các TNXH, dịch HIV/AIDS tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các đối tượng có nguy cơ cao để đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết: 6 tháng qua, các cơ quan báo chí đã đăng tải trên 230 tác phẩm tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy. Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về công tác phòng - chống tội phạm, HIV/ AIDS và tệ nạn ma túy (TNMT), mại dâm 120 tin, 50 bài, thực hiện 50 chuyên mục ANTT. Các chương trình truyền hình đã đăng tải 60 tin, thực hiện và phát 20 phóng sự, phối hợp với phòng PX15 (CA tỉnh) sản xuất, phát sóng 15 chuyên mục an ninh Hòa Bình. Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải trên 100 tin, bài về phòng, chống tội phạm ma túy, phương pháp chữa cai nghiện bằng Methadone.... Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của các tầng lớp nhân dân trong phòng - chống các TNXH, nhất là tội phạm và TNMT.

 

Với vai trò xung kích của tuổi trẻ, trong những tháng đầu năm, Đoàn thanh niên đã có nhiều hoạt động bổ ích, góp phần đắc lực vào công tác phòng ngừa đấu tranh với TNMT. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá: Thời gian qua, tuổi trẻ trên toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về phòng - chống tội phạm và TNMT thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, hoạt động truyền thông, giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu trên tài liệu thông tin tuổi trẻ Hòa Bình, Website Tỉnh đoàn, tổ chức các hội thi, hội diễn, diễn đàn thanh niên với chủ đề về phòng - chống TNXH. Triển khai xây dựng các mô hình CLB thanh niên phòng, chống TNXH, CLB tuổi trẻ pháp luật... tổ chức 2.000 buổi tuyên truyền các văn bản pháp luật lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi đoàn. Qua đó đã phát hành 10.500 cuốn thông tin tuổi trẻ Hòa Bình tới 100% chi đoàn. Tiếp tục duy trì hoạt động của trên 1.000 đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm, làng, bản. Tổ chức 6 buổi tuyên truyền cấp huyện, thành phố và 195 cuộc tại cấp cở sở cho hơn 26.000 lượt ĐV-TTN trong các nhà trường, KDC, phát hơn 3.000 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu về “Hiểm hoạ ma túy”, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS. Tổ chức và duy trì hoạt động hiệu quả của 310 các loại hình “Trợ giúp pháp lý thanh niên”, “CLB phòng - chống TNXH”, pháp luật tuổi trẻ, đội “An ninh xung kích”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; thành lập và đưa vào hoạt động CLB “Thắp sáng niềm tin” tại cộng đồng thu hút hàng nghìn lượt ĐV-TTN tham gia. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng - chống tội phạm và TNMT trong cộng đồng dân cư, nhất là ở lứa tuổi ĐV-TN.

 

Bên cạnh đó, Sở GT& ĐT đã chỉ đạo triển khai giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy, TNXH trong trường học thông qua hoạt động tuyên truyền trong các giờ học chính khoá và ngoại khoá với trên 200.000 HS-SV tham gia. MTTQ tỉnh đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận động toàn dân tham gia phòng - chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/ AIDS cho cán bộ MTTQ xã, phường, thị trấn và KDC. Vận động các KDC đăng ký thực hiện 5 nội dung CVĐ. Chỉ đạo làm điểm ở 5 xã, phường trên toàn tỉnh. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB các cấp đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, chương trình tập huấn tại các Trung tâm chính trị huyện để tuyên truyền đến  cán bộ, hội viên, nhân dân về tình hình tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Tham gia trực, tuần tra, bảo vệ an ninh thôn, xóm 3.268 buổi; duy trì hoạt động có hiệu quả 1.980 tổ ANND với 9.100 hội viên CCB tham gia. Theo đó, mối quan hệ phối hợp công tác giữa lực lượng CA và Hội đã được BCĐ các cấp, ngành đánh giá đạt 3 điểm nhất: gắn bó nhất, triển khai nhanh nhất và hiệu quả nhất. Với vai trò vị trí của mình, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB “Phòng - chống TNXH”, “Sống trong tình thương”, phối hợp với Ban kiểm tra T.ư Hội tổ chức 2 lớp tập huấn cho 220 cán bộ Hội cơ sở. Tuyên truyền về phòng - chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS được 923 buổi cho 73.840  lượt hội viên, đã phát 1.200 cuốn tài liệu sổ tay công tác phòng - chống tội phạm do T.ư Hội và BCĐ 138 - Bộ CA phối hợp phát hành. Hội PN các cấp duy trì có hiệu quả hoạt động mô hình chi hội phụ nữ “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc TNXH” tại 11 mô hình điểm. Tổ chức lễ ra mắt “Đội tuyên truyền viên nòng cốt phòng, chống TNXH” gồm 44 thành viên và tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng - chống ma tuý, TNXH” tại xã Pà Cò với 70 đại biểu tham dự. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng - chống ma tuý, mại dâm, mua bán người cho 48.952 cán bộ, hội viên, vận động được 87 người tự nguyện đi cai tại Trung tâm CB-GD-LĐ&XH. Đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyền truyền, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể đã góp phần quan trọng  từng bước kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ra khỏi đời sống xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên để thúc đẩy KT-XH của tỉnh ngày càng phát triển.

 

 

                                                                               Đức Phượng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục