Với hành vi phạm tội của mình, Bàn Văn Tấn phải nhận mức án 6 năm tù.

Với hành vi phạm tội của mình, Bàn Văn Tấn phải nhận mức án 6 năm tù.

(HBĐT) - Ngày 19/7, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Bàn Văn Tấn (sinh năm 1976), trú tại xóm Nà Báu - Tân Mai (Mai Châu) về tội “Giết người chưa đạt”.

 

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 26/1/2013, khi đi nương về không thấy con ở nhà, hỏi ra Tân mới biết con đang đi bẻ chít. Thấy vậy, Tấn có bảo “10kg chít bán được 25 - 30 nghìn đồng thì làm làm gì”. Nghe Tấn nói vậy, chị Lê Thị Dung là hàng xóm đang phơi chít ngoài sân cho rằng Tấn nói như vậy là có ý trêu chọc mình. 2 người đã lời qua tiếng lại rồi xảy ra cãi vã to tiếng. Sau đó có sự tham gia của anh Sơn, chồng chị Dung. Trong lúc cãi vã với vợ chồng chị Dung, Tấn đã dọa bắn chết cả 2 người, rồi chạy vào nhà lấy khẩu súng kíp (súng tự chế) đã nạp sẵn đạn dia mang ra hướng về phía vợ chồng chị Dung ngắm bắn. Tuy nhiên, cho rằng bắn bằng đạn dia không chết nên Tấn đã chạy vào bếp lấy đạn Tống (loại đạn to) nạp vào súng rồi mang ra ngắm bắn vào vợ chồng chị Dung. Lợi dụng lúc Tấn không để ý, anh Sơn - chồng chị Dung đã lao vào giằng súng trên tay Tấn và dí nòng súng xuống đất bóp cò cho súng nổ. Sau khi giằng được khẩu súng từ tay Tấn mang về nhà mình, vợ chồng chị Dung đã tố cáo hành vi phạm tội của Bàn Văn Tấn với chính quyền xã Tân Mai. Đến ngày 28/1/2013, Bàn Văn Tấn đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Tại phiên tòa, Bàn Văn Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của Bàn Văn Tấn phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong quá trình điều tra. Sau khi xem xét nội dung vụ án, và các tài liệu, chứng cứ cũng như phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và lời bào chữa của luật sư cũng như xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại; việc chủ động khắc phục hậu quả, bồi thường cho phía bị hại; nhân thân của bị cáo... ; HĐXX đã tuyên phạt Bàn Văn Tấn 6 năm tù về tội “Giết người chưa đạt”.

 

 

 

                                                                   Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục