Ngày 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử lưu động vụ án giết người tại huyện Lạc Sơn (vụ án được thụ lý tháng 2/2013).

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử lưu động vụ án giết người tại huyện Lạc Sơn (vụ án được thụ lý tháng 2/2013).

(HBĐT) - Tập trung làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại án. Nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. Tăng cường hoà giải trong các vụ án dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính và nỗ lực hết mình để khắc phục triệt để việc để án quá thời hạn luật định - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Quang Dĩnh, Chánh án TAND tỉnh đối với CB-CC-VC ngành Toà án trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2013.

 

Là cơ quan thường trực của BCĐ cải cách tư pháp tỉnh, thời gian qua, ngành toà án tỉnh đã chỉ đạo CB-CC-VC nâng cao ý thức, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành đã có những nhận định: Số lượng các vụ án mà ngành toà án thụ lý ngày càng nhiều và phức tạp. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thụ lý 1.233 vụ án các loại, tăng 127 vụ so với cùng kỳ năm 2012. Không chỉ tăng về số vụ và số bị cáo mà tình hình tội phạm còn có diễn biến phức tạp, tính chất vụ án cũng phức tạp, nghiêm trọng hơn. Trong đó, số vụ án xâm phạm sở hữu, tính mạng, sức khoẻ, tình dục trẻ em cũng tăng hơn so cùng kỳ năm trước. Có một số vụ án đương sự gây cản trở trong quá trình xác minh, thu thập chứng cứ và không hợp tác tham gia phiên toà gây khó khăn cho giải quyết án. Tuy nhiên, với sự quyết tâm dựa trên tinh thần, trách nhiệm cao của toàn ngành đã đẩy nhanh  tiến độ xét xử các vụ án hình sự và đặc biệt coi trọng chất lượng xét xử. 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã giải quyết 325 vụ án hình sự. Các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. So với cùng kỳ năm trước, số lượng án dân sự  thụ lý giảm, song tính chất các vụ việc cũng rất phức tạp, gay gắt. Trong đó, chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng dân sự, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu... Xác định đây là loại việc phức tạp, khó khăn nên các thẩm phán và cán bộ toà án đặc biệt chú việc lập hồ sơ vụ án. Đồng thời, tích cực xác minh, thu thập chứng cứ  và tăng cường công tác hoà giải. Kết quả đã hoà giải thành 66,7%, vụ việc/ tổng số 165 vụ đã được giải quyết nên số vụ án phải đưa ra xét xử không nhiều. Đối với các vụ án kinh doanh thương mại, tranh chấp lao động và các vụ án hành chính tuy không nhiều (thụ lý 21 vụ) nhưng tính chất vụ việc phức tạp, đặc biệt là các khiếu kiện hành chính. Giải quyết các vụ việc thuộc lĩnh vực khiếu kiện hành chính là công việc khá nhạy cảm cần sự cẩn trọng, chắc chắn, vì vậy, lãnh đạo ngành đã tập trung chỉ đạo sát sao để giải quyết các vụ án có hiệu quả.

 

Thực hiện công tác giám đốc kiểm tra và giải quyết đơn - thư, 6 tháng đầu năm đã giám đốc 754 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và kiểm tra công tác xét xử, THAHS của 5 toà án huyện. Qua đó phát hiện kịp thời những sai sót trong công tác chuyên môn của TAND cấp huyện, thành phố và kháng nghị nhằm sửa chữa những sai sót nghiêm trọng, thống nhất việc áp dụng pháp luật trong toàn ngành. Công tác giải quyết đơn khiếu kiện về tư pháp đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng. Riêng công tác giải quyết đơn - thư đã thụ lý  và giải quyết 53 đơn.

 

Ở thời điểm hiện tại, ngành Toà án (từ tỉnh đến các huyện, thành phố) vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng đều, nhiều nơi chưa đảm bảo, thiếu thẩm phán (so với yêu cầu cải cách tư pháp). Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của toàn ngành trong thời gian tới sẽ tập trung làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại án. Đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải quyết, khắc phục triệt để việc để án quá thời hạn luật định, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 

                                                                                Thúy Hằng

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục