Những năm qua, bằng hình thức sân khấu hóa, huyện Cao Phong đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho CB, ĐV và nhân dân trong huyện về tác hại, hậu quả của ma túy. Ảnh: Hội diễn NTQC huyện năm 2013.

Những năm qua, bằng hình thức sân khấu hóa, huyện Cao Phong đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho CB, ĐV và nhân dân trong huyện về tác hại, hậu quả của ma túy. Ảnh: Hội diễn NTQC huyện năm 2013.

(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc về tác hại của ma tuý đối với sự phát triển KT - XH, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, cuộc sống của nhân dân và đạo đức xã hội, trong suốt những năm qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể các cấp tích cực vào cuộc tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý nên công tác này đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề phòng, chống và kiểm soát ma tuý còn không ít những khó khăn, thách thức rất cần có sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 13 ngày 16/7/2008 của Tỉnh ủy về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp,  ngành đều có kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chủ trương của T.Ư, tỉnh. Công tác phòng - chống, kiểm soát ma tuý đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tạo được sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Do đó từng bước nâng cao được nhận thức của người dân, kiềm chế và kìm hãm những vụ buôn bán, vận chuyển ma tuý trên địa bàn.

 

Có thể nói, những năm gần đây, việc truyên truyền, giáo dục về hậu quả, tác hại của ma tuý đã được tăng cường tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh phòng, chống ma tuý. Các ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố đã đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể; tuyên truyền thông qua những loại hình CLB ở cơ sở; hoạt động văn hoá, văn nghệ; lớp tập huấn; ký kết giao ước về phòng, chống ma tuý; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tội phạm, tệ nạn ma tuý bằng hình thức sân khấu hoá Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng đến HS, SV bằng việc đưa nội dung tuyên truyền vào các giờ học ngoại khoá; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma tuý, giao lưu văn nghệ chủ đề phòng, chống ma tuý và tổ chức ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội Trong giai đoạn 2008 - 2013, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho hơn 200.100 lượt HSSV, từ đó nâng cao được nhận thức, góp phần ngăn chặn tình trạng nghiện ma tuý trong HSSV. Toàn tỉnh hiện chỉ có 10 trường hợp HSSV nghiện ma tuý.

 

Song song với tuyên truyền, giáo dục, Tỉnh uỷ đã có sự chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý. Theo đó, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn; xây dựng, triển khai phương án vây bắt tội phạm sử dụng phương tiện cơ giới vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến; các kế hoạch truy bắt đối tượng truy nã về ma tuý trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp QLNN về ANTT; phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) thường xuyên nắm địa bàn, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên QL 6; rà soát nắm các điểm mua bán lẻ ma tuý, xác lập nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm ma tuý. Theo số liệu của Công an tỉnh, 5 năm qua, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 712 vụ, 929 đối tượng tội phạm về ma tuý, thu giữ 224,5 kg hêrôin, 22.281 viên ma tuý tổng hợp, 169g ma tuý dạng đá, 30 ô tô, 125 xe máy, 287 điện thoại di động, 59.268 USD, 2,23 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác. Điển hình là vụ bắt đối tượng truy nã Tạ Văn Hùng, trú tại xã Phong Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) thu giữ 100 bánh hêrôin, 800 viên ma tuý tổng hợp, 5 súng quân dụng, 120 viên đạn, 2 quả lựu đạn; vụ ngày 4/7/2012 phối hợp chặn bắt 3 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng cầm đầu liên quan đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 89 bánh hêrôin; vụ ngày 5/8/2012 phối hợp bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển 60 bánh hêrôin và 12.000 viên ma tuý tổng hợp. Trong 5 năm đã kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị truy tố 786 vụ, 972 bị can. Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 715 vụ, 867 bị can. Toà án nhân dân các cấp xét xử 717 vụ, 916 bị cáo. Đồng thời, ngành chức năng đã lập hồ sơ 1.873 lượt người nghiện ma tuý vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm GD - LĐ &XH tỉnh.

 

Theo Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, GĐ Công an tỉnh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý đã được thực hiện quyết liệt, bắt được số vụ và lượng ma tuý lớn. Tuy nhiên, do việc buôn bán ma tuý mang lại lợi nhuận cao, nhất là người dân vùng sâu, xa, khó khăn về kinh tế, nhận thức, trình độ dân trí thấp chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt nên đã lao vào buôn bán, vận chuyển ma tuý.

 

Cùng với một bộ phận người dân ham làm giàu bất chính là những đối tượng thiếu sự hiểu biết, chỉ thích ăn chơi đua đòi, đã sa vào con đường nghiện ngập và tham gia buôn bán ma tuý nhỏ lẻ. Do vậy, tình hình tệ nạn, tội phạm về ma tuý ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Năm 2013, toàn tỉnh có 1.959 người nghiện ma tuý ngoài cộng đồng có hồ sơ quản lý tại 126 xã, phường, thị trấn. So với năm 2008 người nghiện ma tuý ngoài cộng đồng tăng 1.111 người và tăng 28 địa bàn có người nghiện ma tuý; so với năm 2012 tăng 639 người và tăng 6 địa bàn. Nguyên nhân số người nghiện, địa bàn có người nghiện ma tuý tăng là do tỷ lệ tái nghiện cao; công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, công tác quản lý sau cai nghiện hiệu quả thấp. Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, GĐ Công an tỉnh cho biết: Điểm nóng về ma tuý tập trung chủ yếu ở TP Hoà Bình và huyện Mai Châu, nhất là huyện Mai Châu, việc buôn bán ma tuý ngoài 2 xã Hang Kia, Pà Cò hiện đã lây lan sang các xã như Tân Sơn, Piềng Vế, Tân Pheo, Nà Phòn. Ma tuý đã ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT xã hội. Cũng từ tệ nạn này đã xuất hiện những hiện tượng trái với thuần phong mỹ tục như người thân trong gia đình sát hại nhau, tình trạng hủ hoá, quan hệ bất chính, ăn chơi sa đoạ trái với đạo lý truyền thống của dân tộc.

 

Nói về những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trên thực tế vẫn còn những cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc đấu tranh phòng, chống ma tuý gần như chỉ do lực lượng chức năng đảm nhiệm. Vấn đề xã hội hoá, huy động các ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội cùng tham gia chưa thực sự được thực hiện đồng bộ. Việc tuyên truyền, giáo dục, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện chưa thực sự hiệu quả. Đây là một vấn đề khó khăn, nhạy cảm vì lợi nhuận và cũng nhiều gia đình, dòng họ vì sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự đã che giấu việc con em mắc nghiện hay tham gia buôn bán ma tuý nên gây không ít khó khăn, trở ngại cho công tác phòng, chống, kiểm soát ma tuý.

 

Việc đấu tranh phòng, chống ma tuý đã được đẩy mạnh, song kết quả đạt được chưa như mong muốn. Số người nghiện, vụ việc, số địa bàn có người nghiện ma tuý vẫn gia tăng. Trước thực trạng này, ngoài tăng cường nâng cao hiệu quả cai nghiện, nhất thiết phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý. Đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành; giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý cũng như việc quản lý, giúp đỡ người nghiện sau cai - đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định.

 

 

                                                                         Hoàng Nga

 

 

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục